Liên Tu Sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn mừng xuân Bính Ngọ 2026
TGPSG -- “Xin Chúa cho chúng ta đầy lửa Thánh Thần, để chúng ta đi ra đem Chúa đến cho muôn người, để làm tròn sứ vụ thừa sai của mình”
Trên đây là lời chia sẻ đầu lễ của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, khi ngài chủ tế Thánh lễ Tạ ơn cầu bình an cho năm mới của Liên tu sĩ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, cử hành lúc 9g 20 ngày 7.2.2026 tại Hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG).


Đồng Tế với Đức TGM có Linh mục (Lm) Giuse Phạm Quốc Văn, OP.- Chủ tịch liên tu sĩ TGPSG, Lm Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám Mục - đặc trách tu sĩ, Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông - Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Lm Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD và 13 linh mục đại diện Liên tu sĩ trong TGPSG.
Tham dự Thánh lễ còn có các vị bề trên và hơn 500 tu sĩ nam nữ của các hội dòng trong TGPSG.
Khai mạc
Lúc 8g00 Lm Nguyễn Minh Thiệu công bố khai mạc chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
Tính ngôn sứ trong đời sống và sứ vụ của tu sĩ
Tiếp đến Lm Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD, chia sẻ đề tài: “Sứ mạng truyền giáo và chức năng ngôn sứ của người Kitô hữu”

Đời sống tu trì không chỉ được hiểu như một hình thức tận hiến cá nhân, nhưng còn như một dấu chỉ ngôn sứ được đặt giữa lòng Giáo hội và thế giới. Vì thế, tính Ngôn sứ như chìa khoá để hiểu sứ mạng truyền giáo của tu sĩ đặt trong năm mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai “ lại giúp chúng ta càng ý thức hơn vai trò ngôn sứ của mình.
Tu sĩ không những chỉ truyền giáo nhưng chính đời sống của họ, nếu trung thành với căn tính Thánh hiến, đã là một hành vi ngôn sứ và truyền giáo tự thân.

Trong truyền thống Kinh Thánh cựu ước, ngôn sứ trước hết là người được Thiên Chúa tuyền chọn cách tự do và chủ động, ơn gọi ngôn sứ luôn mang dấu ấn của sự bất ngờ vượt quá những tính toán của nhân loại.
Trong Tân Ước, tất cả những gì được loan báo đều đạt tới sự viên mãn nơi chính Đức Giêsu Kitô, Ngài không chỉ là một ngôn sứ giữa những ngôn sứ khác, mà sứ mạng ngôn sứ của Đức Giêsu được biểu lộ rõ ràng ngay từ lúc khởi đầu đời sống công khai của Ngài.
Đỉnh cao của chức năng ngôn sứ nơi Đức Kitô được thể hiện trong mầu nhiệm Thập giá. Chúa Giêsu đã thực hành ba chức năng của Ngài, đó là: Tư tế - Ngôn sứ và Vương đế.
Sau biến cố Phục sinh và Hiện xuống, chức năng ngôn sứ của Đức Kitô không chấm dứt, nhưng được tiếp nối qua Giáo hội nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Thông qua Giáo hội, các Thừa tác viên có chức Thánh, đặc biệt là Giám mục và Linh mục, nhờ Bí tích truyền chức Thánh, các ngài được sai đi để công bố Lời Chúa một cách có thẩm quyền. Các ngài dẫn dắt, nuôi dưỡng Đức tin và hướng cộng đoàn đến sự hiệp thông sâu xa hơn với Đức Kitô.
Trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam và lịch sử của Giáo hội được đánh dấu bởi những giai đoạn thử thách, bị bách hại và kiên trung làm chứng cho Đức Tin. Truyền thống này tiếp tục mời gọi tu sĩ hôm nay sống căn tính ngôn sứ bằng sự trung thành, kiên nhẫn và dấn thân âm thầm.
Tu sĩ được mời gọi không chỉ nói về Tin mừng, nhưng sống Tin mừng như một lời công bố sống động giữa thế giới.
Kết luận: Tính ngôn sứ của tu sĩ chỉ có thể được duy trì và phát triển khi gắn liền với đời sống cầu nguyện và sự dẫn dắt của Thánh Thần. Trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội, tu sĩ được mời gọi tiếp tục bước đi như những ngôn sứ của Tin Mừng, trung thành với Đức Kitô và quảng đại dấn thân cho sứ mạng cứu độ của Ngài trong thế giới hôm nay.
Thánh lễ tạ ơn cầu bình an cho năm mới
Đức TGM Giuse chia sẻ bài giảng lễ: Qua Tin Mừng, Chúa mời gọi chúng ta “hãy đi loan báo Tin mừng cho muôn dân”. Các tu sĩ đã hứa với Chúa thì phải thực hành như các tông đồ khi xưa. Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi người hiệp thông, tham gia và sứ vụ, mỗi người là một thừa sai, thì phải thực hiện những gì Chúa hướng dẫn, phải nhiệt thành hơn, phải dấn thân hơn nữa. Miều cốt yếu nhất trong loan báo Tin mừng là trước hết, tất cả chúng ta phải là người đầy Tin Mừng, thì mới đem niềm vui Tin mừng đó đến cho người khác được.

- Những người truyền giáo phải đầy Chúa trong lòng thì mới thực hiện được như các tông đồ xưa, trước khi đi rao giảng thì việc đầu tiên các ngài làm là tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta phải gia tăng đời sống cầu nguyện và gia tăng học hỏi lời Chúa. Hãy bồi dưỡng đời sống cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.
- Muốn là môn đệ thừa sai thì phải dám sống Tin mừng, tin vào Chúa Giêsu sống lại.
- Khi loan báo Tin Mừng cho mọi người là giúp họ có đời sống siêu nhiên, thì trên hết, chúng ta phải nói với Chúa về bạn của mình, tiếp đến chúng ta giới thiệu Chúa với bạn của mình.

Thánh lễ tiếp tục là phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Lời cảm tạ và tri ân
Lm Giuse Phạm Quốc Văn đại diện Liên tu sĩ TGP Sài Gòn ngỏ lời cảm ơn và chúc Tết Bính Ngọ đến Đức TGM Giuse, Đức Giám Mục phụ tá Giuse, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, các linh mục và tu sĩ nam nữ trong TGPSG, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ nam nữ đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Để tỏ lòng tri ân đến Đức TGM Giuse, hai nữ tu đại diện dâng lên ngài món quà nhỏ và giỏ hoa tươi thắm tỏ lòng con thảo.
Đáp từ, Đức TGM Giuse chúc tất cả các vị linh mục bề trên cũng như các tu sĩ nam nữ, năm mới Bính Ngọ được mã đáo thành công trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người, xin Chúa Thánh Thần Thánh hoá và thúc đẩy mọi dự định trong năm mới và giúp thực hiện tốt những dự định đó trong ơn Chúa.

Kết thúc Thánh lễ lúc 10g40 cùng ngày, niềm vui được ghi lại qua những tấm hình lưu niệm tại Hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn.

Niềm vui còn được tiếp nối qua phần sinh hoạt rút thăm đố vui nhận quà sau Thánh lễ, những món quà nhỏ đơn sơ nhưng được gói ghém biết bao niềm vui trong ngày mừng lễ này.
11g10 kết thúc, tất cả ra về tiếp tục thực hiện sứ vụ ngôn sứ của mình, đem Tin Mừng của Chúa đến với nhiều người hơn trong năm mới Bính Ngọ.
Bài: Thái Sương (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy
bài liên quan mới nhất
- Đức Khâm sứ Marek Zalewski thăm Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
-
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski thăm Mái ấm Vị Hoàng - Nơi người cao tuổi neo đơn được chăm sóc trọn vẹn -
Đức Lêô XIV khuyên các tu sĩ làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong lòng các cuộc chiến -
Thánh Lễ cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc -
Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Phan Sinh tại Việt Nam -
Chương trình khai mạc Năm Thánh Phan Sinh Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam - Kỷ niệm 800 năm Cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Học viện Liên Dòng Thánh Tôma Aquinô: Thánh lễ mừng bổn mạng và trao bằng tốt nghiệp -
Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Họp mặt và Thánh lễ Tất niên -
Chương trình Hành hương Châu Âu từ 13/4 đến 26/4/2026 -
Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ