Liên Hiệp Quốc thông qua đề xuất liên tôn của Manilla
Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết do Philippines tài trợ thúc đẩy đối thoại liên tôn vì hòa bình và phát triển toàn cầu.
Phái đoàn Philippines tại Liên Hiệp Quốc cho biết nghị quyết này được phiên họp lần thứ 65 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua và được 54 nước khác đồng tài trợ.
“Điều này mang lại một phương pháp toàn diện quan trọng giúp giải quyết những thử thách về hòa bình và phát triển toàn cầu mà chúng ta đang đối mặt hiện nay” – đại sứ Philippines tại Liên Hiệp Quốc Libran Cabactulan nói.
Ông Cabactulan nói trong thông cáo: “Điều chúng ta đang cố gắng làm là giúp người dân hiểu và tôn trọng hơn nhằm hướng họ đến hòa bình và phát triển.”
Ông nói cái được gọi là “biện pháp cứng rắn” không đủ để mang lại hòa bình lâu dài vì có sự nghi ngờ, cuồng tín và chủ nghĩa cực đoan. “Những việc làm xấu xa này phải được giải quyết, và giải quyết thông qua các chiều kích nhân văn quan trọng trong tôn giáo và văn hóa.”
Suốt 3 tháng thương lượng văn bản nghị quyết, các nhà tài trợ nhấn mạnh các dự án đối thoại liên tôn và liên văn hóa cụ thể đã giúp xây dựng môi trường hòa bình.
Ông Cabactulan trích dẫn các phong trào xã hội dân sự mạnh ở miền nam Philippines ủng hộ đối thoại liên tôn và đã thiết lập quan hệ tốt hơn giữa các cộng đồng Kitô hữu, Hồi giáo và bộ lạc ở đây.
“Đối thoại liên tôn là thành phần quan trọng trong chương trình hòa bình và phát triển của Philippines và những kinh nghiệm và kết quả tương tự ở những nơi khác trên thế giới chứng tỏ nhu cầu đối thoại và cảm thông nhiều hơn và tác động tích cực của nó lên các xã hội, hòa bình và an ninh” – ông nói.
bài liên quan mới nhất
- Đức Thánh cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức Thánh cha Phanxicô
-
Đức Lêô XIV: Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời -
Đức Lêô XIV tuyên bố thánh Newman lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh -
Đặt phụ nữ vào trung tâm của ngoại giao và kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV: Nền giáo dục được xây dựng trên đời sống nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui -
Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul -
Đức Thánh Cha gặp gỡ và đối thoại với các nhóm và các tham dự viên Thượng Hội đồng -
Vitae Fest Roma 2025 kết hợp âm nhạc và nghệ thuật để cổ võ hòa giải -
Đức Hồng y Cupich nói về “Dilexi te”: Phụng vụ liên đới với người nghèo -
Công đồng Vatican II tròn 60 năm: Một sức bật mới cho sứ vụ truyền giáo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y