Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Lahore quy tụ các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo trong Mùa Chay và tháng Ramadan để cầu nguyện chấm dứt bạo lực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, đồng thời tái khẳng định cam kết chung đối với hòa bình.
Trong bối cảnh xung đột và bạo lực tiếp diễn hằng ngày tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, một cuộc gặp gỡ liên tôn tại “Trung tâm Hòa bình” ở Lahore - Pakistan đã quy tụ đại diện các cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo tại đền thờ Hồi giáo Badshahi - ngôi đại thánh đường hoàng gia của thành phố - để cầu nguyện cho hòa bình.
Cha Asif Sardar - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Lahore - cho biết cuộc gặp gỡ “nhằm trở thành dấu chỉ của hòa bình và hiệp nhất, đặc biệt giữa lúc chiến sự giữa Afghanistan và Pakistan đang diễn ra.”
Cam kết chung vì hòa bình
Theo hãng tin Fides của Vatican, vị Tổng Đại diện mô tả sự kiện này như một “giấc mơ” khi ngài được “chứng kiến sự hòa hợp liên tôn và hòa bình giữa hai cộng đồng.” Cuộc gặp gỡ diễn ra trong Mùa Chay và tháng Ramadan, với sự hiện diện của các lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo, và bao gồm cả bữa iftar - bữa ăn dùng để kết thúc một ngày chay tịnh.
Cha Sardar cho biết sự kiện này nhằm tái khẳng định sự hiệp thông thiêng liêng và “cam kết chung đối với hòa bình trong thời điểm khó khăn bị đánh dấu bởi cuộc chiến ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta.” Việc nhấn mạnh đến chay tịnh, cầu nguyện và bác ái, theo ngài, có nghĩa là chia sẻ bánh cho những người không có gì, cổ võ công lý, hòa bình và hòa giải.
.png)
Người dân nhận các phần lương thực miễn phí do tổ chức Crescent Relief Australia phân phát trong tháng Ramadan của người Hồi giáo tại quận Khairpur, Pakistan.
Người dân nhận các phần lương thực miễn phí do tổ chức Crescent Relief Australia phân phát trong tháng Ramadan của người Hồi giáo tại quận Khairpur, Pakistan.
Trong cuộc gặp gỡ, cha James Channan dòng Đa Minh - là Giám đốc Trung tâm Hòa bình tại Lahore - đã cùng vị imam Abdul Khabir Azad của thánh đường chia sẻ cam kết “đào sâu nền tảng tương quan giữa Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan”, “sống các giá trị chung của chay tịnh, suy tư và hy sinh hiện diện trong cả tháng Ramadan lẫn Mùa Chay”, và “cầu nguyện cho hòa bình, cùng dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa cho sự ổn định của Pakistan và chấm dứt các xung đột toàn cầu.”
Vị linh mục Đa Minh nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ liên tôn này là một minh chứng cụ thể cho sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài nói tiếp: “Chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: đức tin có thể là nhịp cầu hiệp nhất chứ không phải bức tường chia rẽ.”
Một lời kêu gọi rõ ràng
Đây không phải là khoảnh khắc cầu nguyện và suy niệm duy nhất diễn ra gần đây tại Pakistan.
Cộng đoàn Công giáo cũng đã tổ chức một cuộc rước nến và buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.
Các tu sĩ, giáo dân thuộc Nhà thờ Thánh Piô Pietrelcina và các thành viên khác của cộng đoàn đã cùng nhau suy niệm Đàng Thánh Giá.
.png)
Cộng đoàn Công giáo tại cử hành buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình (AFP)
Cha Qaisar Feroz OFM Cap. - Tổng Thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan - cùng với Nữ tu Azmat - Bề trên Dòng Chị em Tông đồ Cát Minh - đã chủ sự buổi cầu nguyện.
Cha Feroz nhấn mạnh rằng thông điệp của họ rất rõ ràng: lên án bạo lực giữa hai quốc gia và tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn đạt được qua đối thoại.
Ngài nói: “Bạo lực cực đoan của Taliban là một hệ tư tưởng mang tính hủy diệt. Cần có một cam kết chung từ những người tin vào Thiên Chúa để ngăn chặn và hoán cải nó.”
Hơn nữa, ngài nhắc nhở cộng đồng quốc tế về trách nhiệm của mình trong việc góp phần chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình.
Ngài khẩn cầu “hòa bình trở thành mục tiêu và lợi ích chung của toàn thể nhân loại.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này
-
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Thánh Bênađô - Nhà hiện thực” -
Bệnh viện Nhi đồng Vatican xếp hạng 6 thế giới -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Các Thiên Thần của Thiên Chúa”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y