Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Công nghị Hồng y ngoại thường
Tác giả: Salvatore Cernuzio
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV hôm qua đã kết thúc phiên họp đầu tiên với các Hồng y bằng một bài phát biểu ứng khẩu, sau các buổi làm việc theo nhóm ngôn ngữ tại Hội trường Phaolô VI. Ngài cảm ơn các Hồng y đã chọn 2 chủ đề, tính hiệp hành và sứ vụ dưới ánh sáng của Tông huấn Evangelii Gaudium, trong số 4 đề xuất, và nói rằng: “Xin cảm ơn anh em về sự chọn lựa này; các chủ đề khác không bị bỏ quên. Vẫn còn những vấn đề rất cụ thể và rõ ràng mà chúng ta cần tiếp tục bàn thảo.”
“Tôi cảm thấy cần phải trông cậy vào anh em: chính anh em đã gọi người tôi tớ này đến với sứ vụ ấy. Vì thế, tôi tin rằng điều quan trọng là chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau phân định, cùng nhau tìm kiếm điều mà Thần Khí đang mời gọi chúng ta.”
Khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Công nghị Hồng y ngoại thường do ngài triệu tập tại Vatican, Đức Lêô XIV một lần nữa xin sự nâng đỡ và trợ giúp của 170 vị Hồng y hiện diện.
Tính hiệp hành và sứ vụ dưới ánh sáng của Evangelii gaudium đã được chọn “với đa số rõ rệt”, trong một danh sách còn bao gồm phụng vụ và Tông hiến Praedicate Evangelium.
Đức Giáo hoàng Lêô không trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận nhóm, nhưng hiện diện trong phiên họp toàn thể, trong đó 9 thư ký của các bàn thảo luận, gồm các Hồng y không thuộc Giáo triều Rôma, trình bày công việc của mình và giải thích lý do lựa chọn hai chủ đề này trong thời gian tối đa 3 phút. Như Đức Giáo hoàng Lêô giải thích, các thành viên của Giáo triều Rôma thì dễ được tham vấn hơn.
Một chủ đề không thể tách rời khỏi chủ đề kia
Khi kết thúc phiên họp, Đức Thánh Cha, sau khi lắng nghe và ghi chép, đã lên tiếng lần nữa để cảm ơn các Hồng y “vì toàn bộ công việc đã được thực hiện trong phiên họp đầu tiên này” và vì sự lựa chọn của tất cả các bàn thảo luận, “với đa số lớn”. Ngài nhấn mạnh rằng “một chủ đề không thể tách rời khỏi chủ đề kia”.
“Có rất nhiều điều chúng ta có thể cùng nhau xem xét,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, “nhưng chúng ta muốn trở thành một Giáo hội không chỉ nhìn vào chính mình, mà là một Giáo hội truyền giáo, biết hướng tầm nhìn xa hơn, về phía người khác.”
Đức Giáo hoàng khẳng định, “lý do hiện hữu” của Giáo hội “không phải là vì các Hồng y, cũng không phải vì các Giám mục hay hàng giáo sĩ,” nhưng là “để loan báo Tin Mừng.” Vì lý do đó, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với việc lựa chọn hai chủ đề này.
Ngài nói rằng Thượng Hội đồng và tính hiệp hành diễn tả việc tìm kiếm con đường để trở thành một Giáo hội truyền giáo trong thế giới hôm nay, trong khi Evangelii Gaudium mời gọi Giáo hội “loan báo kerygma, Tin Mừng, với Đức Kitô là trung tâm.” “Đó chính là sứ vụ của chúng ta,” Đức Giáo hoàng khẳng định.
Ngài nói thêm: “Các chủ đề khác không bị bỏ quên. Vẫn còn những vấn đề rất cụ thể, xác định mà chúng ta cần phải giải quyết.” Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ ước mong rằng mỗi Hồng y sẽ “thực sự cảm thấy tự do” để trao đổi với ngài hoặc với người khác, như một phần của “tiến trình đối thoại và phân định” đang tiếp diễn.
Hành trình quan trọng không kém kết quả.
Trong lời chào ngắn gọn của mình, Đức Giáo hoàng trích dẫn nhận định của một trong các thư ký rằng “hành trình cũng quan trọng không kém kết luận của công việc tại bàn thảo luận.” Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng chính kinh nghiệm về tính hiệp đoàn này là điều ngài hy vọng sẽ trở thành hoa trái của Công nghị.
Đó là một kinh nghiệm “mang lại cho Giáo hội và thế giới một chứng tá” về ước muốn được ở bên nhau và biết trân trọng giá trị của sự hy sinh trong việc di chuyển — “đối với một số anh em, là một hành trình rất dài”, để cùng nhau tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Thần mong muốn cho Giáo hội hôm nay và ngày mai.
Đức Lêô nhìn nhận rằng thời gian của cuộc gặp gỡ là “rất ngắn,” nhưng đó cũng là “một thời điểm rất quan trọng đối với chính tôi.” Một lần nữa, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau làm việc, cùng nhau phân định và cùng nhau tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Thần đang yêu cầu nơi Giáo hội.
“Có sự sống trong Giáo hội của chúng ta không?” Trong bài huấn từ kết thúc, Đức Giáo hoàng quay lại một số đoạn trong bài giảng của ngài hôm trước, trong Thánh lễ mừng Lễ Hiển Linh tại Đền thờ Thánh Phêrô, sau nghi thức đóng Cửa Thánh. Cách riêng, ngài lặp lại câu hỏi: “Chúng ta hãy tự hỏi mình: có sự sống trong Giáo hội của chúng ta không?”
“Tôi xác tín rằng có,” Giám mục Rôma nói. “Nếu trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm, thì trong những tháng qua, tôi đã có vô số kinh nghiệm đẹp đẽ về sự sống của Giáo hội. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: Có sự sống trong Giáo hội của chúng ta không? Có chỗ cho những điều đang được sinh ra không? Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa, Đấng đặt chúng ta trở lại trên hành trình không?”
Quả thật vẫn còn một hành trình phải tiếp tục, Đức Giáo hoàng nói, và người ta không thể nghĩ rằng “mọi sự đã xong xuôi, đã hoàn tất, cứ làm giống như chúng ta vẫn luôn làm.” Vì thế, Công nghị phục vụ mục đích giúp Giáo hội cùng nhau tiến bước.
Nhắc lại một đoạn khác trong bài giảng của mình và nói về vua Hêrôđê, Đức Lêô nói rằng “nỗi sợ làm mù lòa”, trong khi Tin Mừng “giải phóng chúng ta”, khiến chúng ta trở nên “khôn ngoan”, nhưng đồng thời cũng “can đảm, tỉnh thức và sáng tạo”, và mở ra “những con đường khác với những lối đã đi”.
Vì thế, đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, công nghị là “một trong nhiều cách thế qua đó chúng ta có thể thực sự trải nghiệm sự mới mẻ của Giáo hội.” Ngài nói: “Chúa Thánh Thần đang sống động và hiện diện cả giữa chúng ta. Thật đẹp biết bao khi chúng ta thấy mình cùng ở chung trên một con thuyền!”
bài liên quan mới nhất
- Đức Giáo hoàng gióng lên hồi chuông báo động về nhân quyền
-
Đức Lêô XIV: Sẽ có một Công nghị nữa vào tháng Sáu - chúng ta sẽ tổ chức mỗi năm -
Đức Lêô XIV: Công nghị là thời gian để các Hồng y suy tư về con đường của Giáo hội -
Công nghị Hồng y ngoại thường: Không phải Giáo hội thu hút, mà là chính Đức Kitô -
Cầu Nguyện Với Lời Chúa: Lương Thực Cho Đời Sống, Hy Vọng Cho Cộng Đoàn -
Thực tế bất ổn tại Venezuela -
Ý cầu nguyện tháng Giêng của Đức Giáo hoàng: Cầu nguyện với Lời Chúa -
Đức Lêô XIV nói trong lễ Hiển Linh: Mọi sự thay đổi khi Chúa tỏ mình -
Trực tiếp, Đóng Cửa Thánh & Thánh Lễ Chúa Hiển Linh (06/01) -
Hơn 33 triệu tín hữu đến Rôma nhân Năm Thánh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y