Giêrusalem: Các cử hành Phục Sinh được bảo đảm tại Đền thờ Mộ Thánh

Giêrusalem: Các cử hành Phục Sinh được bảo đảm tại Đền thờ Mộ Thánh

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Dòng Phanxicô,  Cơ quan Bảo quản Thánh Địa cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Israel nhằm bảo đảm việc cử hành các nghi thức Phục Sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh.

Tuy nhiên, các hạn chế liên quan đến cuộc xung đột đang tiếp diễn vẫn còn được duy trì, và các cử hành phụng vụ sẽ được truyền trực tuyến cho các tín hữu trên toàn thế giới.

Trong một tuyên bố chung, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Cơ quan Bảo quản Thánh Địa xác nhận rằng “mọi vấn đề liên quan đến việc cử hành Tuần Thánh và lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh đã được giải quyết và phối hợp với các cơ quan hữu trách.”

Tuyên bố cho biết thêm: “Theo thỏa thuận với Cảnh sát Israel, việc tiếp cận dành cho các đại diện của các Giáo hội đã được bảo đảm, nhằm cử hành các phụng vụ và nghi thức, đồng thời gìn giữ các truyền thống Phục Sinh cổ xưa tại Nhà thờ Mộ Thánh.”

Thỏa thuận này được đưa ra sau sự cố xảy ra vào Chúa nhật, khi Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem, Hồng y Pizzaballa, và cha Francesco Ielpo, Bề trên Cơ quan Bảo quản Thánh Địa, bị cảnh sát Israel chặn lại bên ngoài nhà thờ khi các ngài dự định cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh.

Văn phòng của Hồng y Pizzaballa cho biết đây là “lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ” một Thượng phụ Latinh bị ngăn không cho vào địa điểm thánh trong ngày Chúa nhật Lễ Lá.

Các cử hành sẽ được phát trực tuyến

Tuyên bố chung cũng cho biết rằng “trong bối cảnh tình trạng chiến tranh hiện nay, các hạn chế hiện hành đối với các cuộc tụ họp công cộng vẫn tiếp tục được áp dụng.”

Vì lý do này, các Giáo hội sẽ phát trực tiếp các phụng vụ và giờ cầu nguyện, giúp các tín hữu tại Thánh Địa và trên toàn thế giới có thể tham dự cách thiêng liêng.

Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog, vì sự can thiệp kịp thời và dứt khoát của ông, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các nguyên thủ quốc gia và các quan chức đã hành động nhanh chóng, nhiều người trong số họ đã đích thân bày tỏ sự gần gũi và ủng hộ.

Tự do tôn giáo như một giá trị phổ quát

Tuyên bố nhấn mạnh rằng “đức tin tôn giáo là một giá trị cao cả của con người, được chia sẻ bởi mọi tôn giáo: Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Druze và các tôn giáo khác. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn và xung đột như hiện nay, việc bảo vệ tự do thờ phượng vẫn là một bổn phận căn bản và chung của tất cả mọi người.”

Đối thoại liên lỉ và niềm hy vọng hòa bình

Các nhà lãnh đạo Giáo hội bày tỏ hy vọng rằng sẽ tiếp tục tìm ra những giải pháp thích hợp, “cho phép việc cầu nguyện được diễn ra tại các nơi thờ phượng, đặc biệt là tại các Thánh địa của mọi tôn giáo,” đồng thời cân bằng giữa nhu cầu an ninh và quyền thực hành tôn giáo – một quyền căn bản đối với hàng trăm triệu tín hữu trên toàn thế giới.

Vì thế, Giáo hội tiếp tục duy trì đối thoại với các cơ quan chức năng, bao gồm cả cảnh sát Israel, đồng thời tái khẳng định lời cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt – cuộc chiến đang ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ khu vực.

Tuyên bố kết luận: “Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Cơ quan Bảo quản Thánh Địa tái khẳng định cam kết đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và gìn giữ hiện trạng (Status Quo).”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top