“Giáng Sinh Hòa Bình” đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV

“Giáng Sinh Hòa Bình” đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV

“Giáng Sinh Hòa Bình” đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Bảy tháng sau khi khởi đầu triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV chuẩn bị chủ sự các cử hành Giáng Sinh lần đầu tiên, bắt đầu với Thánh lễ Đêm vào tối ngày 24 tháng 12 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

“Giáng Sinh của Chúa là Giáng Sinh của Hòa Bình.” Với lời trích dẫn này, Đức Thánh Cha Lêô một lần nữa nhắc lại một trong những chủ đề trung tâm của huấn quyền ngài, được trình bày trong tấm thiệp truyền thống do Phủ Giáo hoàng chuẩn bị, qua đó ngài gửi những lời chúc Giáng Sinh đầu tiên của mình.

Lời trích dẫn được chọn lấy từ Bài giảng số 26 của Thánh Lêô Cả, vị Giáo hoàng đầu tiên mang tước hiệu Lêô.

Hình bìa kèm theo tấm thiệp tái hiện một bức khảm do nghệ sĩ người Ý Alberto Salietti (1892–1961) thực hiện cho căn hộ Giáo hoàng vào năm 1955.

Thiệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha

Vào thứ Ba, ngày 23-12, khi trả lời các câu hỏi của các nhà báo bên ngoài Villa Barberini tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô đã kêu gọi những người thiện chí rằng: “Ít là vào ngày lễ mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh, xin hãy tôn trọng một ngày hòa bình.”

Đó cũng chính là nền hòa bình “không vũ trang và có sức giải trừ” mà ngài đã kêu gọi khi lần đầu tiên xuất hiện tại ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5, không lâu sau khi được tuyển chọn làm Giáo hoàng.

Các cử hành Giáng Sinh

Vì thế, Đức Thánh Cha đang chuẩn bị chủ sự các cử hành Giáng Sinh, bắt đầu với Thánh lễ Đêm mừng trọng thể Chúa Giáng Sinh, lúc 22 giờ ngày 24-12 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Mười em thiếu nhi đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Mozambique, Paraguay, Ba Lan và Ukraina sẽ mang hoa và tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc rước tiến về hang đá Giáng Sinh bên trong Đền thờ.

Sang ngày hôm sau, 25-12, cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô sẽ cử hành Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.

Đức Thánh Cha đã tái lập Thánh lễ Ngày Giáng Sinh, một cử hành mà các vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã không thực hiện. Lần gần đây nhất một vị Giáo hoàng cử hành Thánh lễ này là Thánh Gioan Phaolô II, vào ngày 25-12-1994.

Cũng trong ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành truyền thống Urbi et Orbi từ ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô.

Vào ngày 26-12, lễ kính Thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, Đức Thánh Cha Lêô sẽ chủ sự kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô; và ngài cũng sẽ đọc kinh Truyền Tin vào Chúa nhật ngày 28-12.

Vào thứ Tư, ngày 31-12, ngày cuối cùng của năm, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi Tiếp kiến chung vào buổi sáng.

Lần gần đây nhất một buổi Tiếp kiến chung được tổ chức vào ngày cuối năm là cách đây 50 năm, vào năm 1975, do Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI chủ sự.

Cùng ngày, vào lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự Kinh Chiều I và hát thánh ca Te Deum để tạ ơn Thiên Chúa vì một năm đã qua.

Các cử hành trong tháng Giêng và việc bế mạc Năm Thánh

Vào ngày đầu năm 2026, lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 59.

Vào buổi trưa, ngài sẽ đọc kinh Truyền Tin, và cũng sẽ đọc kinh này vào Chúa nhật ngày 4 tháng Giêng.

Sau đó, vào thứ Ba ngày 6 tháng Giêng, lễ trọng Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Lêô sẽ chủ sự Thánh lễ lúc 9 giờ 30, tiếp theo là nghi thức đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, đánh dấu việc kết thúc Năm Thánh 2025.

Sau cùng, vào Chúa nhật ngày 11 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Sistina và ban Bí tích Thánh Tẩy cho một số trẻ em.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top