Giải tội ở lề đường và Xức dầu bệnh nhân covid-19 trong Tuần Thánh thời đại dịch
Thiết lập những Tòa Giải tội bên lề đường
Vì trở ngại cách ly trong đại dịch covid-19, việc lãnh nhận Bí tích Giải tội trở nên khó khăn, ngay cả đối với người khỏe mạnh. Vì thế, các linh mục tại Tổng giáo phận Washington đã thiết lập các tòa giải tội bên các lề đường để các tin hữu dễ dàng xưng tội.
Khi xưng tội, người xưng thú chỉ cần đẩy kính cánh cửa xe xuống một chút, vừa đủ để các linh mục có thể nghe thấy tiếng họ, vừa để bảo vệ cả linh mục và tín hữu khỏi khả năng lây nhiễm với virus corona. (theo Aleteia, Aleteia)
Xức dầu cho bệnh nhân covid-19
Tổng giáo phận Chicago đã tập hợp một nhóm gồm 24 tình nguyện viên linh mục, tất cả đều dưới 60 tuổi, để trao ban Bí tích Xức dầu cho các bênh nhân covid-19.
Để làm công việc đòi hỏi sự hy sinh này, khi đến xức dầu, các linh mục sẽ được bệnh viện trang bị áo choàng, găng tay, khẩu trang N95, kính bảo hộ, dây buộc tóc, và giày nhằm đảm bảo sự an toàn cho các ngài. Khi hoàn thành việc xức dầu, các linh mục sẽ được bệnh viện đưa đến phòng vô trùng để tháo tất cả các thiết bị một cách an toàn.
Ngoài các biện pháp phòng ngừa của bệnh viện, Tổng giáo phận Chicago còn có khóa hướng dẫn cho các linh mục về cách trao ban Bí tích Xức dầu một cách an toàn cho các bệnh nhân covid-19. (theo CNA)
ĐTC Phanxicô: Sám hối trong đại dịch covid-19
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của báo The Tablet - Anh, được thực hiện từ xa bằng cách ghi âm, ĐTC đã diễn tả ý tưởng: Đại dịch là cơ hội hoán cải; tức là cơ hội “vượt qua thế giới siêu ảo, không có con người, để đến với thân xác đau khổ của người nghèo. Đây là cuộc hoán cải mà chúng ta cần thực hiện. Trong thời đại dịch, cần cầu nguyện nhiều hơn, cần gần gũi với người khác, sáng tạo những cách thế giúp con người tiến về phía trước, xây dựng hạnh phúc và tình liên đới với nhau. (x. Vatican News)
Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu cử hành cuộc thương khó và sự chết của Chúa Giêsu như một “cử hành phụng vụ tuyệt vời tại gia”. Ngài nhấn mạnh: Hãy hết lòng cầu nguyện, chiêm ngắm Thánh giá và suy niệm Tin Mừng, để tìm thấy nơi Thánh giá Chúa và Tin Mừng câu trả lời cho những vấn nạn mà con người gặp phải trong thời gian thử thách khó khăn này. (x. Vatican News)
bài liên quan mới nhất

- Sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV nhân dịp Năm thánh các Dân tộc Bản địa, ngày 16/10/2025
-
Số tín hữu Công giáo toàn cầu tăng, nhưng số linh mục và tu sĩ giảm -
Đức Giáo hoàng, chú Cú xanh, và 30.000 XP: Câu chuyện Duolingo tìm thấy một học viên bất ngờ ở Vatican -
Ngày Quốc tế xóa bỏ nghèo đói: Hãy chấm dứt kỳ thị -
Chứng tá của Phêrô To Rot định hình Papua New Guinea -
Caritas Giêrusalem trợ giúp các bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Gaza -
Tông huấn Dilexi Te của Đức Thánh Cha Lêô XIV về tình yêu thương người nghèo -
Sứ điệp Deepavali của Vatican: Cùng nhau vun đắp hòa bình từ những giá trị chung -
Đức Lêô XIV mời gọi mọi giáo xứ tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo -
Đức Hồng y Parolin: “Thánh Carlo Acutis, viên ngọc quý của Assisi và món quà lớn cho Giáo hội”
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y