FABC chào đón Hội đồng Giám mục Timor Leste trở thành thành viên chính thức
WHĐ (14.12.2012) – Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đang nhóm họp Đại hội toàn thể lần thứ X tại giáo phận Xuân Lộc (Việt nam) từ ngày 10 đến ngày 16-12-2012, đã chào mừng Hội đồng Giám mục Timor Leste vừa trở thành thành viên chính thức của FABC.
Timor Leste trước đây chỉ có hai giáo phận: Dili (thành lập năm 1940) và Baucau (1996). Theo quy chế của Tòa Thánh, để thành lập một Hội đồng Giám mục phải có từ ba giáo phận trở lên, do đó, Timor Leste mới chỉ tham dự FABC với tư cách thành viên liên kết.
Vì thế, với việc Tòa Thánh thiết lập tân giáo phận Maliana vào năm 2010, Giáo hội tại Timor Leste với khoảng 1 triệu tín hữu đã hội đủ điều kiện và đã chính thức thành lập Hội đồng Giám mục trong năm nay, đồng thời trở thành thành viên chính thức của FABC. Đại biểu của Hội đồng Giám mục Timor Leste tham dự Đại hội FABC lần thứ X là Đức cha Norberto do Amaral, giám mục giáo phận Maliana.
Là thành viên trẻ nhất của FABC, Timor Leste có kế hoạch theo đuổi và áp dụng các ý tưởng mục vụ của FABC, vận dụng cách đáp ứng những thực tế mục vụ đang được đặt ra cho Hội đồng Giám mục. Thành viên mới này của FABC có ý định sẽ đưa những giáo huấn của FABC vào kế hoạch mục vụ sắp tới của mình, bởi những bài học được FABC mang lại thực sự phản ánh những thực tại Á châu cũng như những dấu chỉ của thời đại.
Đại hội toàn thể, cơ quan điều hành cao nhất của tổ chức FABC, được triệu tập bốn năm một lần. Năm nay, FABC mừng 40 năm thành lập (1972-2012) và Đại hội toàn thể lần thứ X diễn ra với chủ đề “40 năm FABC: Đáp ứng những thách đố tại Á châu”.
Đây là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam, thành viên sáng lập, được đề cử tổ chức Đại hội toàn thể FABC.
(Theo fabc.org)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y