Đức Thượng phụ Twal: bảo vệ người Palestine không có nghĩa là chống lại Israel
WHĐ (20.02.2014) – Các vấn đề và các cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine sẽ chỉ chấm dứt khi chúng ta nhận ra vai trò tối quan trọng của tôn giáo trong tiến trình hòa bình, bởi vì “chúng ta không thể thực sự cho rằng tìm ra được một giải pháp mà không kể gì đến chiều kích tâm linh của vùng đất này”.
Đó là phát biểu của Đức Thượng phụ Jerusalem Fouad Twal trong cuộc gặp gỡ viên chức Hoa Kỳ Shaun Casey, bàn về những đóng góp quan trọng của các cộng đồng tôn giáo nhằm mang lại hòa bình cho Thánh Địa.
Casey là người đứng đầu Văn phòng Sáng kiến của các cộng đồng tôn giáo, một tổ chức liên kết với Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry thành lập, có nhiệm vụ đổi mới và tăng cường vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Trong cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày thứ Hai 17-02, cả hai người đều bày tỏ kỳ vọng cao về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức giáo hoàng Phanxicô đến Thánh Địa. Ông Casey lặp lại rằng việc bảo vệ các Kitô hữu, bảo vệ quyền tự do thờ phượng và đến những nơi thánh là mối quan tâm hàng đầu của Vatican và Hoa Kỳ.
Và ông Casey đoan chắc: đặc biệt, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện nay “nhận thức rõ rằng đức tin có sức mạnh trong tiến trình hòa bình”. Ông cũng “đã lưu tâm đến những mối lo lắng của các Kitô hữu ở Thánh Địa” và còn hy vọng đưa ra được khuôn khổ của bản thỏa thuận trước khi Đức giáo hoàng đến thăm Thánh Địa. Ông Casey nhận định: “Tất nhiên, nói chuyện với Đức giáo hoàng trong chuyến viếng thăm sắp tới đây của ngài sẽ là điều quan trọng để giúp nhân dân hai nước đi theo đường hướng này”.
Về phần mình, Đức Thượng phụ Twal hoan nghênh việc thành lập Văn phòng Sáng kiến của các cộng đồng tôn giáo. Văn phòng này đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình hòa bình. Đối với Đức Thượng phụ Twal, Jerusalem phải luôn là “một thành phố mở cửa cho cả hai dân tộc và ba tôn giáo”.
Đức Thượng phụ Twal khẳng định: “Bảo vệ người Palestine không có nghĩa là chống lại Israel”. Và ông Shaun Casey tuyên bố: “Mọi người cần phải nhận ra rằng hòa bình sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các quyền của con người, mà còn cho cả hai phía về mặt kinh tế nữa”.
(Agenzia Fides, 19-02-2014)
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Đức Thánh cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức Thánh cha Phanxicô
-
Đức Lêô XIV: Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời -
Đức Lêô XIV tuyên bố thánh Newman lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh -
Đặt phụ nữ vào trung tâm của ngoại giao và kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV: Nền giáo dục được xây dựng trên đời sống nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui -
Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul -
Đức Thánh Cha gặp gỡ và đối thoại với các nhóm và các tham dự viên Thượng Hội đồng -
Vitae Fest Roma 2025 kết hợp âm nhạc và nghệ thuật để cổ võ hòa giải -
Đức Hồng y Cupich nói về “Dilexi te”: Phụng vụ liên đới với người nghèo -
Công đồng Vatican II tròn 60 năm: Một sức bật mới cho sứ vụ truyền giáo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y