Đức Thánh Cha thành lập một Hội đồng Hồng y để trợ giúp ngài cai quản Giáo hội
WHĐ (02.10.2013) – Ngày 28 tháng Chín 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một Văn bản (viết tay) thành lập một Hội đồng Hồng y để trợ giúp ngài trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ và soạn thảo kế hoạch duyệt lại Tông hiến Pastor bonus* về Giáo triều Roma.

Sau đây là toàn văn Văn bản này:
“Trong các đề nghị của Hội nghị chung các Hồng y trước khi họp Mật tuyển viện, đã có đề cập rất thiết thực đến việc lập ra một nhóm các thành viên thuộc hàng giám mục, từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, mà Đức Thánh Cha có thể tham khảo ý kiến, theo cá nhân hay tập thể, về các vấn đề cụ thể. Khi đã được bầu vào Toà giám mục Roma, tôi có cơ hội suy nghĩ về vấn đề này trong một số trường hợp, và cho rằng một sáng kiến như thế rất đáng được áp dụng trong việc thực thi sứ vụ mục tử của Người kế vị Thánh Phêrô đã được các anh em hồng y trao phó cho tôi.
Vì lý do này, vào ngày 13 tháng Tư tôi đã loan báo việc thành lập Nhóm nói trên, đồng thời nêu tên những người được mời tham gia. Giờ đây, sau khi suy nghĩ, tôi thấy rằng đã đến lúc thành lập một nhóm như vậy, qua Văn bản này, với tên gọi ‘Hội đồng Hồng y’, có nhiệm vụ trợ giúp tôi trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và soạn thảo một kế hoạch duyệt lại Tông hiến Pastor bonus về Giáo triều Roma. Hội đồng này bao gồm những người đã được chỉ định trước đây, những người này có thể được tham vấn, cả khi họp chung Hội đồng và riêng từng người, về những vấn đề mà có lúc tôi thấy cần phải lưu tâm. Hội đồng này – với con số thành viên mà tôi sẽ quy định một cách thích hợp nhất–, sẽ thể hiện rõ nét hơn tính hiệp đoàn Giám mục và sự trợ giúp cho thừa tác vụ Phêrô mà hàng Giám mục trên toàn thế giới có thể cống hiến”.
–––––––––––––––––––––––––––
* Pastor bonus (Mục tử nhân lành) là Tông hiến được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 28 tháng Sáu 1988, quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Giáo triều Roma (gồm nhiều cơ quan của Toà Thánh, có nhiệm vụ giúp Đức giáo hoàng thực thi trách vụ mục tử tối cao của ngài vì thiện ích toàn thể Giáo hội cũng như các Giáo hội địa phương). Từ đó đến nay, Tông hiến này đã có một số thay đổi nhỏ.
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Radcliffe: Trong thời chiến, các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người của hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Hãy hoạt động cho hòa bình và tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí -
Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi -
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y