Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Hàn Quốc
WHĐ (11.03.2014) – Hôm qua thứ Hai 10-03, Phòng Báo chí Toà Thánh đã ra tuyên bố xác nhận Đức Thánh Cha sẽ tông du Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng Tám sắp tới. Tuyên bố viết: “Nhận lời mời của Tổng thống Hàn quốc và của các giám mục Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng Tám 2014, nhân dịp Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu được tổ chức tại giáo phận Daejeon”.
Thông cáo không cho biết chi tiết của chuyến tông du, mặc dù Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của một số quốc gia và ngài cũng đã nói về mong muốn của ngài sẽ đến thăm một số nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, gồm cả Sri Lanka.
Chuyến tông du này đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm lại có một Giáo hoàng đến thăm bán đảo Triều Tiên. Trước đây, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Hàn Quốc hai lần: tháng 05 năm 1984, để tuyên thánh cho 103 vị tử đạo Hàn Quốc và tháng 10 năm 1989.
Theo hãng tin Yonhap, trong chuyến tông du sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp bà Tổng thống Park Geun-hye, và sẽ chủ sự Thánh lễ tôn phong Chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc, mà ngài đã phê chuẩn án phong vào tháng trước.
Trong một tuyên bố đăng trên AsiaNews ngày 10-03, Đức hồng y Yeom Soo-jung, Tổng giám mục Seoul, một trong 19 tân Hồng y mới được Đức Thánh Cha tấn phong trong Công nghị Hồng y ngày 22 tháng Hai vừa qua, nói rằng ngài “nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha đến thăm Hàn Quốc”.
Trong Công nghị tấn phong Hồng y, Đức Thánh Cha đã trìu mến nói với ngài: “Tôi yêu Hàn Quốc”. Và Đức hồng y đáp lại: “Dân tộc Hàn Quốc cũng yêu mến Đức Thánh Cha”.
Đức hồng y Yeom Soo-jung nói rằng: “Bây giờ Đức Thánh Cha sẽ thực sự đến với đất nước của chúng tôi, tôi cảm nhận được ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một niềm vui lớn lao và là phúc lành cho đất nước chúng tôi”.
“Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha đã luôn nhớ đến người trẻ châu Á và các tín hữu Hàn Quốc; và ngài đã quyết định vượt một chặng đường dài đến với đất nước chúng tôi. Tôi cầu xin cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại hoà giải và hoà bình cho bán đảo Triều Tiên”.
Đức hồng y cũng bày tỏ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha “sẽ là cơ hội cho toàn châu Á cảm nhận bình an của Chúa chúng ta”, và mong rằng “đây cũng là cơ hội cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội tìm lại được niềm hy vọng”.
(Tổng hợp)
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Radcliffe: Trong thời chiến, các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người của hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Hãy hoạt động cho hòa bình và tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí -
Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi -
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y