Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào

Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào

Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Kết thúc Buổi Tiếp kiến Chung, Đức Thánh Cha Lêô đã nhắc lại Ngày Tưởng niệm Quốc tế Holocaust, được cử hành vào ngày 27 tháng 1, và khẩn cầu “ơn ban một thế giới không còn chủ nghĩa bài Do Thái”, một thế giới không có định kiến, áp bức và bách hại, nhưng được xây dựng trên “sự tôn trọng lẫn nhau và vì ích chung”.

Đức Thánh Cha nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giáo hội bác bỏ mọi hình thức chủ nghĩa bài Do Thái

Trong buổi Tiếp kiến Chung hằng tuần vào sáng thứ Tư tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại thù hận, khi nhắc lại rằng ngày hôm trước là Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust, một ngày mà, như ngài nói, “đã mang đến cái chết cho hàng triệu người Do Thái và nhiều người khác nữa.”

“Trong dịp tưởng niệm đau thương hằng năm này,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “tôi khẩn cầu Đấng Toàn Năng ban cho một thế giới không còn bị khắc dấu bởi chủ nghĩa bài Do Thái, cũng không còn bởi định kiến, áp bức và bách hại chống lại bất kỳ con người nào.”

Ngài tiếp tục tái khẳng định lời kêu gọi gửi tới cộng đồng quốc tế, thúc giục sự tỉnh thức để “nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào,” và để “một xã hội được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và ích chung” có thể hình thành.

Vào ngày thứ Ba, Đức Thánh Cha cũng tưởng niệm Ngày Quốc tế này qua một bài đăng trên tài khoản @Pontifex, trong đó ngài nhấn mạnh rằng: “Giáo hội vẫn trung thành với lập trường không lay chuyển của Tuyên ngôn Nostra Aetate chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa bài Do Thái. Giáo hội bác bỏ mọi sự phân biệt đối xử hay quấy nhiễu dựa trên sắc tộc, ngôn ngữ, quốc tịch hoặc tôn giáo.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top