Đức Lêô XIV viếng thăm Đền thánh Mama Muxima như nơi an ủi tại Angola
Tác giả: Paul Samasumo - Vatican
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Chuyến viếng thăm vào chiều Chúa nhật của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới đền thánh nổi tiếng nhất Angola là một nguồn khích lệ lớn lao cho lòng sùng kính Đức Mẹ tại Angola và toàn khu vực miền nam châu Phi. Tại Đền thánh Mama Muxima, được xem là một trong những trung tâm hành hương Công giáo lớn nhất vùng và là biểu tượng quan trọng của lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng, trong lần đầu tiên đến đây, đã mang lại sự chú ý xứng đáng của thế giới cho kho tàng thiêng liêng đáng kính nhưng còn ít được biết đến này.
Tiếp bước Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV là vị Giáo hoàng thứ ba viếng thăm Angola, từ ngày 18 đến 21/4/2026. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến viếng Đền thánh Mama Muxima.
Mỗi năm, hàng triệu khách hành hương đổ về địa điểm thánh thiêng kính Đức Mẹ này, đặc biệt vào các dịp lễ từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín.
Chuyến viếng thăm để lần chuỗi Mân Côi của Đức Giáo hoàng Lêô làm nổi bật tình yêu sâu đậm dành cho Đức Trinh Nữ Maria tại Angola. Đền thánh Mama Muxima giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử đất nước – ngay cả trong những ngày đen tối của nội chiến và xung đột, nhiều người đã tìm được sự an ủi tại đây.
Vì sao là “trái tim”?
Đền thánh được dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng người dân địa phương, khách hành hương và các tín hữu đã tự phát gọi nơi đây là “Mẹ của Trái Tim – Mama Muxima”. Trong ngôn ngữ Kimbundu, “Muxima” có nghĩa là “trái tim”. Mama Muxima được tôn kính như một người Mẹ, Đấng chuyển cầu và nguồn an ủi thiêng liêng. Nhiều người tìm đến xin ơn về sức khỏe, việc làm, con cái, hòa thuận gia đình hay tình yêu, tin tưởng vào tình mẫu tử của Mẹ và xác tín rằng Mẹ sẽ chuyển cầu.
Nằm bên sông Kwanza ở miền tây Angola, đền thánh được người Bồ Đào Nha xây dựng năm 1599. Đền tọa lạc tại làng Muxima, tỉnh Icolo e Bengo, cách thủ đô Luanda khoảng 130 km.
Mở ra một trang mới
Cha Mpindi Alberto, Giám đốc Đền thánh, chia sẻ với Vatican News trong tuần này rằng theo ngài, sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại đền thánh Đức Mẹ mang ý nghĩa lịch sử và là một phúc lành lớn lao.
Việc ngài cùng dân chúng lần chuỗi Mân Côi và suy niệm các mầu nhiệm Vinh Hiển trong cuộc đời Chúa Giêsu gửi đi một sứ điệp mạnh mẽ và đầy hy vọng. Cha Alberto tin rằng lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng, cũng như lời mời gọi người dân Angola yêu thương mọi người không phân biệt sắc tộc hay khuynh hướng chính trị, sẽ gặp được mảnh đất màu mỡ. Theo ngài, đất nước đã mệt mỏi vì xung đột và thù nghịch.
Có thể nói, chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô chính là điều cần thiết để đất nước mở ra một trang mới hướng tới chữa lành và hòa giải.
bài liên quan mới nhất
- Ngày thứ bảy tại châu Phi, Đức Lêô mời gọi Angola yêu thương với trái tim người mẹ
-
Đức Lêô XIV với giới nhạc sĩ, truyền giáo và y tế trong Thánh lễ ở Kilamba -
Đức Lêô XIV kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông -
Hành trình của Đức Lêô XIV tại châu Phi mời gọi đổi mới con tim -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ ở Kilamba: Chúa Giêsu đồng hành với Giáo hội tại Angola -
Biến hòa bình thành hiện thực: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon nói về chuyến thăm của Đức Lêô XIV -
Ngày tông du thứ sáu tại châu Phi: Từ Cameroon đến Angola -
Đức Lêô XIV nói với chính quyền Angola về người trẻ và người cao tuổi -
Đức Lêô XIV đến Angola trong chuyến Tông du châu Phi -
Đức Lêô XIV đến châu Phi để khích lệ người Công giáo, không phải để tranh luận với Tổng thống Trump
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y