Đức Lêô XIV: Tòa Thánh sẽ không im lặng trước bất bình đẳng và chiến tranh toàn cầu

Đức Lêô XIV: Tòa Thánh sẽ không im lặng trước bất bình đẳng và chiến tranh toàn cầu

Đức Lêô XIV: Tòa Thánh sẽ không im lặng trước bất bình đẳng và chiến tranh toàn cầu

Cao Trí (TGPSG) biện dịch từ Vatican News

TGPSG/ Vatican News  -- Tiếp nhận các Đại sứ mới đến Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói với họ rằng Tòa Thánh không phải là một quan sát viên thờ ơ trước bất bình đẳng và xung đột toàn cầu.

Vào thứ Bảy vừa qua, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp nhận Thư Ủy nhiệm của mười ba Đại sứ mới được công nhận tại Tòa Thánh, đại diện cho các nước Uzbekistan, Moldova, Bahrain, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thái Lan, Lesotho, Nam Phi, Fiji, Micronesia, Latvia và Phần Lan.

Chào đón họ trong Năm Thánh Hy Vọng, ngài nhắc lại chủ đề của Năm Thánh và nhấn mạnh lời kêu gọi phục hồi “niềm tin vững chắc mà chúng ta cần, trong Giáo Hội và xã hội, trong các mối quan hệ giữa con người, trong quan hệ quốc tế, và trong sứ mệnh thúc đẩy phẩm giá của mọi người và tôn trọng món quà tạo dựng của Thiên Chúa.”

Ngài liên kết lời kêu gọi này với những lời đầu tiên khi trở thành Giám Mục Roma, bằng lời chào của Chúa Kitô Phục Sinh: “Bình an cho các con,” và tái mời gọi mọi người làm việc cho điều mà ngài gọi là “một hòa bình buông bỏ và không có vũ khí.”

Cam kết vì hòa bình

Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình “không chỉ là sự vắng mặt của xung đột,” mà là “một món quà chủ động và đầy thách thức… được xây dựng trong trái tim và từ trái tim.” Hòa bình đòi hỏi cam kết từ bỏ “kiêu ngạo và hận thù” và chống lại “cám dỗ sử dụng lời nói như vũ khí.” Tầm nhìn này, theo ngài, càng trở nên cấp bách “khi căng thẳng và phân mảnh địa chính trị tiếp tục sâu sắc, gây gánh nặng cho các quốc gia và căng thẳng cho mối liên kết của gia đình nhân loại.”

Nhìn vào hậu quả của sự bất ổn toàn cầu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lưu ý rằng “người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề chịu thiệt hại nhiều nhất từ những biến động này.”

Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài nhắc các nhà ngoại giao rằng “thước đo sự vĩ đại của một xã hội được thấy ở cách xã hội đó đối xử với những người cần giúp đỡ nhất.”

Ngài tái khẳng định mối quan tâm được bày tỏ trong Tông Thư Khuyến Học Dilexi Te, rằng thế giới không được “rời mắt khỏi những người dễ bị lãng quên trước sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế và công nghệ.”

Tòa Thánh sẽ không là một quan sát viên thờ ơ

Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng “Tòa Thánh sẽ không là một quan sát viên thờ ơ trước những bất công nghiêm trọng, sự chênh lệch và vi phạm quyền con người căn bản trong cộng đồng quốc tế.”

Ngài bổ sung rằng ngoại giao của Giáo Hội “luôn hướng đến phục vụ điều tốt cho nhân loại,” đặc biệt quan tâm đến “những người nghèo, trong tình trạng dễ bị tổn thương hoặc bị đẩy ra ngoài lề xã hội.”

Do đó, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Đại sứ mới được công nhận cùng Tòa Thánh thúc đẩy làm mới hợp tác đa phương “vào lúc nó thật sự cần thiết,” trong niềm hy vọng rằng cùng nhau họ có thể giúp cộng đồng quốc tế “đặt nền móng cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình hơn.”

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, ngài kết luận, xin cho sứ mạng của anh chị em “mở ra những cánh cửa đối thoại mới, thúc đẩy sự hiệp nhất và tiến tới hòa bình mà gia đình nhân loại khao khát mãnh liệt.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top