Đức Lêô XIV: Thánh Rosa Lima là tấm gương rạng ngời cho ơn gọi nên thánh của chúng ta
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV làm phép bức khảm kính Đức Maria và tượng Thánh Rosa thành Lima trong Vườn Vatican, đồng thời tôn vinh vị thánh đầu tiên sinh ra tại châu Mỹ như mẫu gương cho hành trình nên thánh của chúng ta nơi trần thế.
Vẻ đẹp thiên nhiên của Vườn Vatican đã được tô điểm thêm vào thứ Bảy với hai tác phẩm mới: một bức khảm mô tả Đức Trinh Nữ Maria và một bức tượng Thánh Rosa thành Lima.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tham dự buổi khánh thành cùng với Đại sứ Peru cạnh Tòa Thánh, ông Jorge Ponce San Román, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Enrique García Camader, Giám mục giáo phận Lurín.
Đức Giáo hoàng nói vào cuối buổi lễ: “Cử chỉ này làm mới lại những mối dây liên kết sâu xa của đức tin và tình bằng hữu vốn gắn kết Peru - một quốc gia rất thân thương đối với tôi - với Tòa Thánh”.
Ngài nói thêm rằng Vườn Vatican là “một nơi tuyệt đẹp, nơi mọi sự đều nói với chúng ta về Đấng Tạo Hóa và vẻ đẹp của công trình sáng tạo.”
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân đã thực hiện hai tác phẩm nghệ thuật, nay đã có vị trí vĩnh viễn trong lãnh thổ Quốc gia Thành Vatican.
Theo ủy thác của Hội đồng Giám mục Peru, các tác phẩm này do “Gia đình Nghệ nhân Don Bosco”, một hiệp hội các bạn trẻ đến từ vùng núi Andes của Peru, thực hiện.
Đức Giáo hoàng nói: “Hai hình ảnh được gợi lên, Mẹ trên trời của chúng ta và vị thánh đầu tiên của châu Mỹ Latinh, Thánh Rosa thành Lima, dẫn đưa chúng ta đến chủ đề về sự thánh thiện”.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV làm phép bức khảm Đức Trinh Nữ Maria được đặt trong Vườn Vatican (© Vatican Media)
Ngài nhắc lại lời mời gọi của Công đồng Vaticanô II dành cho mọi tín hữu, hãy tìm kiếm sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và sự hoàn thiện của đức ái.
Trích dẫn Hiến chế Tín lý Lumen gentium, ngài nói: “Sự thánh thiện của Dân Thiên Chúa sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào, như lịch sử Hội Thánh đã minh chứng cách rực rỡ nơi đời sống của biết bao vị thánh.”
Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các Kitô hữu đón nhận “sự cao cả của ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, đó chính là lời mời gọi phổ quát để nên thánh.”
Kết thúc, Đức Giáo hoàng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Rosa thành Lima chuyển cầu cho chúng ta trên hành trình tiến về quê hương thiên quốc.
“Với ân sủng của Thiên Chúa,” ngài nói, “tôi khích lệ anh chị em hãy trở nên những chứng nhân và gương mẫu của sự thánh thiện ấy trong thế giới hôm nay.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô mỉm cười trong nghi thức làm phép hai hình ảnh (© Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV rửa chân cho 12 linh mục Rôma trong Thứ Năm Tuần Thánh
-
Không gian và nhân loại ở ngã ba đường: Một biên giới mới cho ích lợi chung -
Đức Lêô XIV kêu gọi ông Trump và các lãnh đạo thế giới: Hãy tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh -
Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Giáo Hoàng: “Cầu cho các linh mục đang gặp khủng hoảng” -
Tổng Giám mục Tehran: Hãy chấm dứt chiến tranh tại Vùng Vịnh, chấm dứt logic trả đũa -
Đức Lêô XIV sẽ vác Thánh Giá suốt Đàng Thánh Giá tại Đấu trường Colosseum -
Đức Lêô XIV: Cần nâng đỡ và đầu tư cho người trẻ -
Giêrusalem: Các cử hành Phục Sinh được bảo đảm tại Đền thờ Mộ Thánh -
Đức Lêô XIV bổ nhiệm Phụ tá Quốc vụ khanh, Sứ thần tại Ý và Phủ trưởng Phủ Giáo hoàng -
Đức Lêô XIV trong Lễ Lá: Chúa Giêsu không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y