Đức Lêô XIV tại Tòa Thượng phụ Istanbul - Nỗ lực hướng tới hiệp nhất Kitô giáo

Đức Lêô XIV tại Tòa Thượng phụ Istanbul - Nỗ lực hướng tới hiệp nhất Kitô giáo

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV tham dự Phụng vụ thánh tại Nhà thờ thượng phụ Thánh George ở Istanbul và cùng với Thượng phụ Bartholomeo I nhấn mạnh “những mối dây liên kết chúng ta trong đức tin Kitô giáo và những nỗ lực không ngừng nhằm tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn”.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thăm Tòa Thượng phụ đại kết tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào Chúa nhật 30-11-2025, theo lời mời của Thượng phụ Bartholomeo, để cùng tham dự Phụng vụ thánh tại Nhà thờ thượng phụ Thánh George.

Hơn 400 thành viên của Công đồng Thượng phụ đại kết, cùng với các Giám mục, đã làm thành cộng đoàn phụng vụ trong ngày mừng lễ Thánh bổn mạng Anrê Tông Đồ.

Trong bài huấn từ tại buổi cử hành, Đức Giáo hoàng Lêô ghi nhận rằng: cuộc hành hương chung - tới những nơi diễn ra Công đồng Đại kết thứ nhất trong lịch sử Giáo Hội tại Nicea - đã đạt đến đỉnh cao trong Thánh lễ trọng thể này vào ngày lễ Thánh Anrê.

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, theo truyền thống cổ xưa, Thánh Anrê Tông Đồ đã mang Tin Mừng đến thành này, và “đức tin của ngài cũng chính là đức tin của chúng ta, tức là đức tin được xác định bởi các Công đồng đại kết và được Giáo Hội tuyên xưng cho đến ngày nay.”

Ngài ghi nhận rằng: buổi cầu nguyện đại kết này đã quy tụ các vị đứng đầu các Giáo Hội và các đại diện của các cộng đồng Kitô giáo trên thế giới, nhắc nhớ rằng “đức tin được tuyên xưng trong kinh Tin Kính Nicea-Constantinopolis liên kết chúng ta trong sự hiệp thông thực sự và giúp chúng ta nhận ra nhau như anh chị em.”

Ngài nói: Dù trong quá khứ có “nhiều hiểu lầm và thậm chí xung đột,” và hiện nay vẫn còn những thách đố trong việc “đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn, chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến sự hiệp nhất và tiếp tục coi nhau như anh chị em trong Đức Kitô và yêu thương nhau như thế.”

Thượng Phụ đại kết Bartholomeo, trong bài giảng lễ, bày tỏ niềm vui trong ngày Giáo Hội mừng lễ Thánh Anrê và gửi lời chào đón nồng nhiệt đến Đức Giáo hoàng Lêô, Đấng kế vị Thánh Phêrô, trong chuyến viếng thăm huynh đệ này.

Thượng Phụ Bartholomeo nói: “Là những người kế vị hai Thánh Tông Đồ sáng lập Giáo Hội của chúng ta, chúng ta được gắn kết bởi những dây liên kết huynh đệ thiêng liêng, thôi thúc chúng ta nỗ lực loan báo sứ điệp cứu độ cho thế giới.”

“Chuyến viếng thăm đầy phúc lành của ngài hôm nay - giống như việc gửi các phái đoàn từ các Giáo hội đến tham dự vào các dịp lễ lớn của nhau - không thể chỉ được xem là những sự kiện mang tính nghi thức thông thường, mà ngược lại, thể hiện - một cách rất cụ thể và trực diện - sự dấn thân sâu sắc của chúng ta trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô giáo và diễn tả khát vọng chân thành của chúng ta đối với việc khôi phục sự hiệp thông giáo hội toàn diện.”

Cả hai vị lãnh đạo tinh thần đều đã gợi nhớ lại những chuyến thăm Tòa Thượng phụ đại kết của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm, đặc biệt là sự kiện cách đây 60 năm khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng Phụ Athenagoras long trọng bãi bỏ các vạ tuyệt thông lẫn nhau từ năm 1054.

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng “cử chỉ mang tính lịch sử ấy của các vị tiền nhiệm đáng kính đã khai mở con đường hòa giải, bình an và hiệp thông ngày càng sâu rộng giữa Công giáo và Chính thống giáo, con đường được nuôi dưỡng nhờ các cuộc tiếp xúc thường xuyên, những cuộc gặp gỡ huynh đệ và đối thoại thần học đầy hứa hẹn.”

Và với những tiến bộ quan trọng đạt được kể từ đó, “ngày nay chúng ta lại càng được mời gọi dấn thân hơn nữa cho việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn.”

Cả hai vị cũng nhấn mạnh cam kết chung nhằm đáp lại ơn gọi Kitô hữu trong việc xây dựng công lý, hòa bình, và diễn tả cách cụ thể lòng bác ái cùng lòng thương xót đối với mọi người.

Đặc biệt, các vùng đất bị chiến tranh tàn phá đã được các ngài nhắc đến, đồng thời các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo cũng được các nài mời gọi  trở thành những người kiến tạo hòa bình.

Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý rằng: “điều này chắc chắn đòi hỏi chúng ta hành động, đưa ra chọn lựa và thực hiện những cử chỉ xây dựng hòa bình, đồng thời nhìn nhận rằng hòa bình không chỉ là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là một món quà của Thiên Chúa,” món quà mà chúng ta phải tìm kiếm “qua cầu nguyện, sám hối, chiêm niệm và nuôi dưỡng mối tương quan sống động với Chúa, Đấng giúp chúng ta phân định lời nói, cử chỉ và hành động nào cần thực hiện để chúng ta thực sự phục vụ hòa bình.”

Đức Giáo hoàng Lêô cũng bày tỏ nỗi ưu tư về cuộc khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng mà tất cả chúng ta đang đối diện, và về nhu cầu cần có “một sự hoán cải thiêng liêng, cá nhân và cộng đoàn để thay đổi hướng đi và bảo vệ công trình tạo dựng,” điều mà Thượng Phụ Bartholomeo đã tha thiết cổ võ trong sứ vụ của ngài.

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng “người Công giáo và Chính thống giáo đều được mời gọi cùng nhau cổ võ một não trạng mới, để mọi người nhận thức trách nhiệm trong việc chăm sóc công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta.”

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng cũng đề cập đến các công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, và cách chúng vừa tạo ra thách thức vừa mở ra cơ hội lớn mà Công giáo và Chính thống giáo có thể cùng nhau đối diện, nhằm bảo đảm rằng chúng “được đặt phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người và có thể tiếp cận cách phổ quát, để những lợi ích của chúng không chỉ dành cho một nhóm nhỏ hay một số người có đặc quyền.”

Thượng phụ Bartholomeo bày tỏ “niềm tri ân sâu sắc của chúng tôi đối với chuyến viếng thăm của ngài đến thành phố và Giáo hội của chúng tôi, cũng như sự hiện diện của ngài trong các lễ nghi trọng thể này.”

Vị Thượng phụ nói:

“Ước chi các vị thánh bổn mạng sáng lập cao cả của chúng ta, là hai Thánh Tông Đồ vinh hiển và đáng ca ngợi: Thánh Anrê Tông Đồ - người đầu tiên được Chúa gọi, và Thánh Tông đồ trưởng Phêrô, chuyển cầu cho tất cả chúng ta trước Đấng mà các ngài đã trung thành phục vụ và rao giảng ‘cho đến tận cùng trái đất.’

Xin các ngài tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta bằng tầm nhìn giáo hội rộng mở và sự can đảm trong sứ vụ Tông đồ, để chúng ta tiếp tục cuộc hành hương chung trong hành trình tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô giáo và cùng nhau làm chứng, để thế giới tin rằng ‘chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.’”

Đức Giáo hoàng Lêô gửi lời “chúc sức khỏe và bình an” tới Thượng Phụ Bartholomeo, và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đón tiếp nồng hậu và huynh đệ đã dành cho ngài, khi phó thác mọi người cho “lời chuyển cầu của Thánh Anrê Tông Đồ; cùng người anh của ngài là Thánh Phêrô; Thánh George - vị Tử đạo bổn mạng của Nhà thờ này; các Thánh Giáo phụ của Công đồng Nicea và nhiều vị Mục tử thánh của Giáo hội Constantinopolis cổ kính và huy hoàng. Tôi xin Thiên Chúa - là Cha đầy lòng thương xót - tuôn tràn muôn phúc lành cho tất cả những người hiện diện nơi đây.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top