Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức
Tác giả: Devin Watkins
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp gỡ các giáo viên dạy môn Công giáo tại Ý, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề cao nỗ lực của họ trong việc giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức của mình, đồng thời khẳng định giáo huấn Công giáo có giá trị giáo dục lớn ngay cả trong môi trường thế tục.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến vào thứ Bảy các tham dự viên của Hội nghị toàn quốc các giáo viên dạy môn Công giáo, những người giảng dạy trong các trường công lập tại Ý.
Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng gọi công việc của họ là “đòi hỏi cao, thường âm thầm và ít được chú ý, nhưng lại rất quan trọng đối với sự phát triển của biết bao trẻ em”.
Nhắc đến Thánh Augustinô, ngài nói rằng con người mang trong mình một sự thao thức nội tâm, khao khát tương quan với Thiên Chúa, với thụ tạo và với tha nhân, được thúc đẩy bởi khát vọng hướng tới vô hạn.
Ngài nói: “Sứ vụ của anh chị em, một biểu hiện của sự chăm sóc của Giáo hội dành cho các thế hệ trẻ, giống như một bệ phóng giúp thiếu niên và người trẻ học cách bước vào hành trình hấp dẫn của đối thoại nội tâm; và điều này trở thành một yếu tố không thể thiếu trong ‘liên minh giáo dục’ mà ngày nay rất cần thiết.”
.png)
Các giáo viên dạy môn Công giáo tại Ý tham dự buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng tại Hội trường Phaolô VI (@Vatican Media)
Đức Giáo hoàng Lêô cho biết môn giáo lý Công giáo mang giá trị văn hóa sâu sắc, vì giúp học sinh có cái nhìn lịch sử về cách đức tin đã hình thành nên văn hóa và xã hội hiện đại.
Ngài nói rằng việc giảng dạy của họ đi sâu vào huấn quyền Công giáo, các bản văn Kinh Thánh và những lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo khác, nhằm giúp người trẻ hiểu rõ bản thân hơn và từ đó tôn trọng niềm tin của người khác.
Ngài nói: “Anh chị em giúp các thế hệ trẻ tiếp cận, trong sự tôn trọng trọn vẹn tự do của mỗi người, những điều vốn có thể vẫn mơ hồ và khó hiểu, đồng thời cho thấy rằng tính thế tục đích thực không loại trừ yếu tố tôn giáo, nhưng biết trân trọng nó như một nguồn lực giáo dục.”
Suy tư về chủ đề cuộc gặp gỡ, “Trái tim nói với trái tim”, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi các giáo viên giúp người trẻ nhận ra “một tiếng nói vốn đã vang lên trong chính họ,” để họ học biết lắng nghe và không lẫn lộn với những ồn ào xung quanh.
Ngài nói giáo dục giúp hình thành con người biết lắng nghe con tim và đạt được tự do nội tâm, để đức tin và lý trí cùng nhau dẫn họ đến chân lý.
Ngài nói: “Con người không thể sống mà không có chân lý và ý nghĩa đích thực; và người trẻ, dù đôi khi có vẻ thờ ơ hay vô cảm, nhưng đằng sau vẻ ngoài dửng dưng ấy, thực ra thường ẩn giấu sự thao thức và đau khổ của những người ‘cảm nhận quá nhiều’, quá mãnh liệt, nhưng chưa thể gọi tên những gì mình đang trải qua.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô chào một cậu bé (@Vatican Media)
Khi đồng hành với học sinh trên hành trình tìm kiếm chân lý, các giáo viên dạy môn Công giáo trở thành những người bạn đường, biết kiên nhẫn và yêu thương để tôn trọng sự phát triển cá nhân của các em.
Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tái khẳng định sự nâng đỡ của Giáo hội đối với sứ mạng giáo dục của họ, đặc biệt trong thời đại có “những thách đố vừa gay gắt vừa đầy hứng khởi.”
Ngài nói: “Chân lý được chuyển tải qua con người; và đối với học sinh của anh chị em, những con người ấy chính là anh chị em, được mời gọi trở nên những người thầy đáng tin cậy, vì anh chị em yêu mến Thiên Chúa và yêu thương các em; biết truyền đạt các giá trị mà không tự đề cao hay lên giọng luân lý; biết trao những ánh nhìn nâng đỡ; và trở thành chứng nhân của sự nhất quán khiêm tốn và gần gũi, khiến cả những nội dung đòi hỏi nhất cũng trở nên thân thiện và đáng khao khát.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột
-
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình -
Đức Hồng y Ambongo: Chuyến tông du châu Phi của Đức Lêô XIV cổ võ nhân phẩm -
Đức Lêô XIV: Với tư cách mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh -
Đức Lêô XIV chào từ biệt Guinea Xích Đạo và toàn thể Châu Phi -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ cuối cùng tại Guinea Xích Đạo: Chuyện đời ta tìm thấy ý nghĩa nơi Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Châu Phi làm phong phú sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của tôi -
Ngày tông du thứ mười tại châu Phi: Khiêu vũ trong mưa ở Bata
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y