Đức Lêô XIV: Mối đe dọa nhắm vào toàn dân Iran là không thể chấp nhận

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “mọi người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình và từ chối chiến tranh,” nhấn mạnh cần trở lại bàn đàm phán để theo đuổi giải pháp hòa bình, đồng thời lưu ý rằng: các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãy luôn tìm kiếm hòa bình và từ chối chiến tranh

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình này trong một tuyên bố ngắn vào tối thứ Ba, với nhóm nhà báo chờ gặp ngài bên ngoài Villa Barberini, nơi cư ngụ của Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

Trước bối cảnh chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran và lời đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc phá hủy “toàn bộ nền văn minh Iran” nếu Tehran không tuân theo hạn chót do Nhà Trắng đặt ra để đạt thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài chỉ muốn một lần nữa nhắc lại thông điệp đã nêu trong sứ điệp Urbi et Orbi hôm Chủ nhật: “Kêu gọi mọi người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình, không dùng bạo lực, từ chối chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người đã nói là bất công, đang leo thang và không giải quyết được gì.”

Nói bằng tiếng Ý, ngài cho biết: “Hôm nay, như tất cả chúng ta đều biết, cũng có mối đe dọa nhắm vào toàn dân Iran. Điều này thật sự không thể chấp nhận! Tất nhiên có những vấn đề về luật pháp quốc tế ở đây, nhưng còn hơn thế nữa, đó là một vấn đề đạo đức liên quan đến lợi ích chung của toàn dân, toàn thể nhân dân.”

Đức Giáo hoàng cũng không quên nhấn mạnh những hậu quả sâu rộng của xung đột: “Chúng ta đang đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, và tình trạng bất ổn lớn ở Trung Đông, điều này chỉ khiến căm thù lan rộng khắp thế giới.”

Vì vậy, Đức Giáo hoàng kêu gọi: “Hãy trở lại bàn đàm phán. Hãy nói chuyện. Hãy tìm giải pháp bằng con đường hòa bình.”

Ngài tiếp tục nhắc đến tất cả những người đang bị tổn hại bất công trong xung đột.

“Hãy đặc biệt nhớ đến những người vô tội: trẻ em, người già, người bệnh, rất nhiều người đã trở thành hoặc sẽ trở thành nạn nhân của cuộc chiến liên tiếp này, và nhắc nhở mọi người rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời là dấu hiệu của sự căm thù, chia rẽ và tàn phá mà con người có thể gây ra.”

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “tất cả chúng ta đều muốn làm việc cho hòa bình. Mọi người đều muốn hòa bình,” và ngài kêu gọi tất cả cùng góp phần.

Đức Giáo hoàng kết luận: “Tôi mời gọi công dân của tất cả các quốc gia liên quan hãy liên hệ với các nhà cầm quyền, lãnh đạo chính trị, nghị sĩ, để yêu cầu họ, nhắc nhở họ, làm việc cho hòa bình và từ chối chiến tranh cũng như bạo lực. Xin cảm ơn rất nhiều.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top