Đức Lêô XIV khởi động dự án sinh thái Borgo Laudato si’
Tác giả: Paul Samasumo - Vatican City
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/ Vatican News -- Giám đốc Dự án Sinh thái Borgo Laudato Si’ minh họa sáng kiến mà Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chính thức khai mạc vào thứ Sáu, và giải thích rằng: nơi thực hiện dự án này sẽ mở cửa cho mọi người, không phân biệt tôn giáo hay tổ chức. Ngài hy vọng du khách đến thăm dinh thự mùa hè - khu vườn và trang trại trước đây chỉ dành riêng cho Giáo hoàng tại Castel Gandolfo - sẽ ra về với cảm hứng chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta là Trái đất.
Dinh thự Giáo hoàng và khu vườn xanh tươi tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 km về phía đông nam, là một quần thể rộng lớn nhìn ra hồ Albano.
Ban đầu, khu đất này thuộc về dinh thự của Hoàng đế Domitian, nhưng sau đó được Toà Thánh mua lại và lịch sử ghi nhận nơi đây từng là dinh thự mùa hè của các Giáo hoàng.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và dự án Laudato si’
Tuần này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chính thức khánh thành phần lớn khu đất Castel Gandolfo thành dự án sinh thái Borgo Laudato si’.
Sáng kiến được thực hiện ở nơi rộng 135 mẫu này sẽ cung cấp các chuyến tham quan kéo dài một giờ, bằng nhiều ngôn ngữ, cho khách du lịch và khách quốc tế, bao gồm khu vườn, nông trại, trung tâm giáo dục Laudato si’, nhà hàng và khu chợ.
Trung tâm giáo dục này sẽ mở cửa đặc biệt cho các nhóm khách tham quan trong ngày hoặc dài hạn - các giáo phận và giáo xứ, tu sĩ, linh mục, giám mục, học sinh, sinh viên, cộng đồng dễ bị tổn thương và các phái đoàn hội đồng giám mục muốn nhân rộng mô hình này.
Đặc biệt sẽ dành cho các khóa học được thiết kế cho giới doanh nghiệp, nhắm đến các CEO và lãnh đạo ngành công nghiệp. Tuy nhiên, Cha Manuel Dorantes - Giám đốc Dự án Borgo Laudato si’ - khẳng định rằng: trung tâm này chào đón tất cả mọi người.
Dự án phản ánh tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đầu tiên mở cửa Dinh thự Giáo hoàng cho công chúng và thiết lập sáng kiến này vào năm 2023.
Đức Phanxicô mong muốn thúc đẩy giáo dục sinh thái bằng cách tạo ra một không gian chuyên biệt để đào tạo và nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường.
Trong khi Cung điện Giáo hoàng vẫn được dành cho Đức Thánh Cha sử dụng, Cha Dorantes cho biết với Vatican News rằng: mùa Hè này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vui mừng được chia sẻ khu vườn với du khách. Ngài chọn đi dạo và cầu nguyện hằng ngày trong khu vườn vào buổi chiều, sau khi du khách đã rời đi.
Làng Laudato sì
Một vườn nho dâng kính Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Theo nhiều cách, sự cởi mở này, từ cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, là một minh chứng đáng chú ý cho sự sẵn lòng của hai vị trong việc chia sẻ khu vực Castel Gandolfo và khung cảnh nguyên sơ của nó, vốn trước đây chỉ dành riêng cho Giáo hoàng.
Khách tham quan khu Castel Gandolfo hiện có thể dạo thăm các khu vườn và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Madonina - tượng Đức Trinh Nữ Maria - nơi được cho là nhiều vị Giáo hoàng đã dâng lên Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, những gánh nặng của Giáo hội.
Khách tham quan trong chuyến đi sẽ được chiêm ngưỡng tàn tích La Mã cổ xưa của Hoàng đế Domitian, Đài Thiên văn Vatican, nông trại, các bức tượng và những hiện vật nghệ thuật quý hiếm phân bố khắp khuôn viên.
Theo cha Dorantes, một vườn nho mới lớn hơn cũng đã được phát triển, thay thế vườn nho cũ. Hợp tác với một trường đại học của Ý, một giống nho tiên phong được trồng để dâng kính Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cha Dorantes ước tính rằng rượu vang từ vườn nho này có thể được đóng chai vào năm 2029.
Trong khuôn viên, một hạng mục mới đang được xây dựng bao gồm khu nhà hàng phục vụ các sản phẩm từ nông trại, cùng khu chợ bán các mặt hàng như dầu ô liu, mật ong, sữa và các sản phẩm khác. Du khách cũng sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động như làm phô mai.
Trung tâm linh đạo của dự án
Trọng tâm của dự án Borgo Laudato si’ là tầm nhìn của Giáo Hội về sinh thái toàn diện, được trình bày trong Thông điệp Laudato si’. Đây là cách tiếp cận kết hợp đức tin với sự quan tâm cụ thể đến Trái đất và con người.
Giáo Hội hy vọng rằng những dự án Laudato si’ tương tự sẽ được hình thành tại các giáo phận trên khắp thế giới.
Trung tâm Giáo dục Cao học Laudato si’ mới được xây dựng gần đây trên khuôn viên này dự kiến sẽ được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV làm phép vào thứ Sáu tuần này. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, trung tâm sẽ cung cấp các khóa học về Laudato si’, nông nghiệp hữu cơ, thực hành bền vững và đào tạo lãnh đạo sinh thái. Nhờ đó, linh đạo của trung tâm sẽ được nuôi dưỡng qua các khóa học được thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Cha Manuel Dorantes - Giám đốc Điều hành dự án Laudato si’ này - là một linh mục người Mexico thuộc Tổng Giáo phận Chicago, Hoa Kỳ.
bài liên quan mới nhất

- Thần học sinh thái qua lăng kính Giáo hội học
-
Phỏng vấn thần học gia Simone Morandini về Thánh lễ “cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” -
Đức Hồng y Michael Czerny, SJ giới thiệu về Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng -
Sắc lệnh về bản văn và các bài đọc dành cho Thánh lễ “cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” -
Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo năm 2025: “Hạt giống hòa bình và hy vọng” -
Các Hội đồng và Hội nghị Giám mục kêu gọi hoán cải sinh thái -
Laudato si’: Ý nghĩa đích thực của sinh thái toàn diện -
Đức Thượng Phụ Bartolomeo I nhận Giải thưởng Laudato si' -
Laudato si’: Dấu ấn sâu đậm của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho việc bảo vệ môi sinh
bài liên quan đọc nhiều

- 7 món ăn lành mạnh mà Chúa Giêsu đã dùng
-
Mẹ Thiên Nhiên -
Suy tư về phát biểu của cô bé 12 tuổi tại hội nghị về môi trường: MÔI TRƯỜNG và NGÔI LỜI -
Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị -
Tương quan giữa con người với môi trường -
Nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống -
Ngày 1 tháng chín: Ngày tôn vinh quyết định tạo dựng của Thiên Chúa -
Gia đình bảo vệ Môi trường -
Đạo đức môi sinh: Tham luận của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm -
Một tuyệt tác vật thể của Thiên Chúa