Đức Leo XIV khích lệ các Giáo hội Đông phương tiếp tục làm chứng giữa đau thương chiến tranh
TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp các tổ chức trợ giúp các Giáo hội Đông phương, khích lệ các tín hữu Đông phương làm chứng cho bình an của Đức Kitô giữa tàn phá chiến tranh.
Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của Liên hiệp các Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đông phương (ROACO) tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên vào thứ Năm, ngày 26-6, tại Vatican.
Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của họ trong việc nâng đỡ vật chất và tinh thần cho các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương, và gọi sứ mạng của ROACO là “một lời loan báo niềm vui.”
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức bác ái và các ân nhân vì đã gieo “những hạt giống hy vọng nơi các vùng đất của Kitô giáo Đông phương,” mà theo lời ngài, đã bị tàn phá trong những năm gần đây bởi chiến tranh và “đám mây thù hận.”
“Đối với nhiều người nghèo vật chất nhưng giàu đức tin, anh chị em là ánh sáng chiếu soi giữa bóng tối thù hận,” ngài nói.
Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng sự áp bức và hiểu lầm đã từng xảy ra ngay trong lòng cộng đoàn Công giáo, khi một số người chưa thực sự trân trọng giá trị của các truyền thống Kitô giáo Đông phương.
Ngài bày tỏ mong ước rằng các nghi lễ Đông phương sẽ được biết đến rộng rãi hơn trong Giáo hội Công giáo, và đề nghị các đại chủng viện cũng như các đại học Công giáo mở các khóa học giúp tín hữu nghi lễ Latinh hiểu biết hơn về các anh chị em Đông phương.
“Chúng ta cũng cần gặp gỡ và cùng chia sẻ hoạt động mục vụ,” ngài nói, “bởi vì người Công giáo Đông phương hôm nay không còn là những anh em họ xa xôi, với các nghi lễ lạ lẫm, nhưng là những người thân cận đang sống ngay bên cạnh chúng ta vì hoàn cảnh di cư cưỡng bức.”
Đức Thánh Cha đề cao “cảm thức linh thánh, đức tin sâu đậm được tinh luyện qua đau khổ, và đời sống thiêng liêng đậm nét mầu nhiệm thần linh” nơi các tín hữu Kitô Đông phương.
Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc đến tình trạng bạo lực đang tàn phá các vùng Kitô giáo Đông phương với “mức độ dữ dội gần như ma quái chưa từng thấy,” và ghi nhận một số thành viên ROACO không thể đến Rôma tham dự vì xung đột tại Trung Đông.
“Trái tim chúng ta rướm máu khi nghĩ đến Ukraina, tình cảnh bi thảm và phi nhân tại Gaza, và cả Trung Đông đang bị chiến tranh lan tràn tàn phá,” ngài nói.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người cần phải tự vấn về nguyên nhân của các cuộc xung đột này và tìm cách giải quyết, đồng thời từ chối những lời giải thích mang tính ngụy biện hay xuyên tạc.
“Thật đau lòng khi thấy nguyên tắc ‘mạnh được yếu thua’ đang thắng thế trong biết bao tình huống ngày nay, chỉ để hợp thức hóa việc theo đuổi lợi ích cá nhân,” ngài nói.
Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước bao cái chết và khổ đau do chiến tranh và khủng bố gây ra, đồng thời nhắc đến vụ đánh bom liều chết gần đây tại nhà thờ Chính thống Mar Elias ở Damascus, Syria.
Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định nhân loại không thể hy vọng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai dựa trên chiến tranh.
Ngài nhấn mạnh: chỉ qua tinh thần hợp tác và tầm nhìn toàn cầu được soi sáng bởi thiện ích chung, các quốc gia mới có thể bước đi trên con đường dẫn đến hòa bình bền vững.
“Người ta bắt đầu nhận ra bao nhiêu tiền bạc đang chảy vào túi những kẻ buôn cái chết,” ngài nói. “Số tiền đáng ra có thể dùng để xây bệnh viện và trường học mới thì lại được dùng để phá hủy những cơ sở đã có sẵn!”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tá của Kitô giáo Đông phương, và nói rằng ơn gọi của chúng ta là “trung thành với Chúa Giêsu, không để mình rơi vào cạm bẫy của quyền lực.”
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV kêu gọi các Giám mục trở thành người kiến tạo hiệp thông
-
Đức Lêô XIV: Hãy đến với Chúa Giêsu, nguồn hy vọng chữa lành chúng ta! -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ các chủng sinh nhiệt thành với đời sống linh mục -
“Các linh mục đầy niềm vui”: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong mục vụ Ơn gọi -
Đức Hồng y Grech gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo: Hãy xây dựng những nhịp cầu -
Đức Lêô XIV nhắc lại: Chiến tranh luôn là một thất bại! -
Chàng trai được tuyên chân phước vì lương thiện đến hy sinh mạng sống -
10 năm Laudato si’: Tính ngôn sứ mạnh mẽ của sinh thái toàn diện -
Đức Lêô XIV gửi giới trẻ: Hãy là sứ giả hòa bình trong một thế giới chia rẽ -
"Chính Ngài là niềm hy vọng của con": Sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 9
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y