Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột
Nguồn: Vatican News
Cao Trí biên dịch
TGPSG -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ Đảng Nhân dân châu Âu loại bỏ ý thức hệ, tái xây dựng niềm tin với người dân và theo đuổi một nền chính trị đặt nền trên công ích bằng cách ưu tiên hiệp nhất hơn xung đột.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các nghị sĩ Đảng Nhân dân châu Âu tại Vatican vào thứ Bảy.
Trong bài phát biểu, ngài nhắc lại các cuộc gặp trước đây của nhóm với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI, cũng như sứ điệp của Đức Phanxicô năm 2023 khi không thể tiếp kiến trực tiếp.
Lặp lại tư tưởng của Đức Bênêđictô XVI, Đức Lêô bày tỏ sự trân trọng khi nhóm nhìn nhận “gia sản Kitô giáo của châu Âu.”
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng dự án châu Âu được hình thành “từ tro tàn của Thế chiến thứ hai,” không chỉ để ngăn chặn chiến tranh tái diễn, mà còn để thúc đẩy hợp tác nhằm vượt qua “nhiều thế kỷ chia rẽ.”
Ngài nhắc đến ảnh hưởng của các nhân vật như Adenauer, De Gasperi và Schuman, những người “được thúc đẩy bởi đức tin cá nhân” và coi các nguyên tắc Kitô giáo là “yếu tố chung mang tính hiệp nhất” trong việc tái thiết châu lục.
Trích lời Đức Phanxicô, ngài nói rằng “hiệp nhất thì vĩ đại hơn xung đột,” và giải thích rằng tinh thần hiệp nhất đích thực thì luôn “có can đảm vượt qua bề mặt xung đột để nhận ra phẩm giá sâu xa của người khác.” Ngược lại, khuynh hướng xung đột sẽ “nuôi dưỡng việc theo đuổi và áp đặt quyền lực, và cuối cùng dẫn đến hủy diệt.”
Vai trò của chính trị
Nói về vai trò của chính trị, Đức Giáo hoàng cho rằng “nhiệm vụ hàng đầu của mọi hoạt động chính trị là đề ra một tầm nhìn lý tưởng,” đòi hỏi “cái nhìn rộng mở về tương lai.” Ngài nói thêm rằng điều này bao gồm cả việc sẵn sàng đưa ra “những quyết định khó khăn, thậm chí không được ưa chuộng, khi cần thiết vì công ích.”
Trong bối cảnh đó, ngài nhắc lại rằng: chính trị có thể được hiểu là “hình thức cao nhất của bác ái,” bởi vì nó hướng đến lợi ích của tất cả mọi người.
Tuy nhiên, đồng thời ngài cũng cảnh báo về việc bóp méo các lý tưởng thành ý thức hệ. Ngài nói: “Theo đuổi một lý tưởng không có nghĩa là tôn vinh một ý thức hệ,” và mô tả ý thức hệ là “kết quả của việc bóp méo thực tại và là một dạng bạo lực áp đặt lên thực tại.”
Ngài nhấn mạnh rằng ý thức hệ “làm sai lệch các ý tưởng và khuất phục con người theo chương trình của nó,” cuối cùng “làm nghẹt thở những khát vọng đích thực.” Ngài cũng nói thêm rằng chính châu Âu hiện đại đã hình thành từ việc nhận ra “sự thất bại của các dự án ý thức hệ đã tàn phá và chia rẽ châu lục này.”
Căn tính vững mạnh
Khi nói về căn tính của Đảng Nhân dân châu Âu, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “người dân là trung tâm của sự dấn thân của anh chị em, và không thể gạt họ sang một bên.”
Ngài nói rằng người dân “không chỉ là những người thụ động đón nhận các đề xuất chính trị, nhưng là những chủ thể tích cực, cùng chia sẻ trách nhiệm trong mọi hành động chính trị.”
Ngài cho rằng việc hiện diện giữa dân chúng và lôi cuốn họ vào tiến trình chính trị là “liều thuốc hữu hiệu nhất chống lại chủ nghĩa dân túy… và chủ nghĩa tinh hoa,” vốn là “những xu hướng phổ biến trong bối cảnh chính trị ngày nay.”
Đức Giáo hoàng cũng chỉ ra điều mà ngài gọi là “sự liên tục suy giảm khả năng hài hòa, hợp tác và tương tác giữa người dân và các đại diện của họ.”
Để khắc phục, ngài kêu gọi tái xây dựng “ý thức đích thực về ‘người dân’” thông qua “sự tiếp xúc cá nhân giữa người dân và các đại diện của họ.”
Ngài nói thêm rằng trong thời đại “kỹ thuật số lên ngôi,” hoạt động chính trị hướng đến công ích đòi hỏi “trở lại với những tương quan trực tiếp.”
Gia sản Kitô giáo
Nói với những người được truyền cảm hứng từ các giá trị Dân chủ Kitô giáo, Đức Giáo hoàng cho biết điều này có nghĩa là “tái khám phá và đón nhận gia sản Kitô giáo,” đồng thời vẫn giữ “sự phân biệt cần thiết giữa chứng tá tôn giáo mang tính ngôn sứ… và chứng tá Kitô giáo được thể hiện qua các lựa chọn chính trị cụ thể.”
Ngài nói: “Là một Kitô hữu trong chính trị không có nghĩa là thể hiện tính tôn giáo một cách công khai,” nhưng đòi hỏi “để Tin Mừng hướng dẫn các quyết định cần được đưa ra, kể cả những quyết định không dễ đạt được sự đồng thuận.”
Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì “mối liên hệ giữa luật tự nhiên và luật thực định, giữa cội rễ Kitô giáo và hành động chính trị.”
Những thách đố của Liên minh châu Âu
Đức Giáo hoàng Lêô sau đó chuyển sang những thách đố cụ thể mà châu Âu đang đối diện. Ngài kêu gọi một “cái nhìn thực tế bắt đầu từ những quan tâm cụ thể của người dân,” bao gồm việc thúc đẩy “điều kiện làm việc xứng đáng” trước một “thị trường ngày càng phi nhân tính và không thỏa mãn nhu cầu.”
Ngài đề cập đến nhu cầu giúp con người “vượt qua nỗi sợ lập gia đình,” một nỗi sợ mà theo ngài là “đặc biệt phổ biến tại châu Âu.”
Về vấn đề di cư, ngài kêu gọi các chính trị gia giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ,” đồng thời “quan tâm đến những người đang đau khổ” và nhìn nhận “khả năng thực tế trong việc tiếp nhận và hội nhập người di cư vào xã hội.”
Ngài cũng kêu gọi một cách tiếp cận không mang tính ý thức hệ đối với các vấn đề lớn như “chăm sóc công trình sáng tạo và trí tuệ nhân tạo,” đồng thời lưu ý rằng AI mang lại “những cơ hội lớn” nhưng cũng “tiềm ẩn nhiều nguy cơ.”
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng suy tư về ý nghĩa của tự do, kêu gọi các nhà lãnh đạo xây dựng một nền tự do không bị thu hẹp vào “những sở thích cá nhân,” nhưng “được đặt nền trên chân lý,” đồng thời bảo vệ “tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và lương tâm trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh.”
Cuối cùng, ngài cảnh báo về điều mà ngài gọi là “sự đứt mạch của nhân quyền,” điều rốt cuộc “dẫn đến bạo lực và áp bức.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức
-
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình -
Đức Hồng y Ambongo: Chuyến tông du châu Phi của Đức Lêô XIV cổ võ nhân phẩm -
Đức Lêô XIV: Với tư cách mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh -
Đức Lêô XIV chào từ biệt Guinea Xích Đạo và toàn thể Châu Phi -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ cuối cùng tại Guinea Xích Đạo: Chuyện đời ta tìm thấy ý nghĩa nơi Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Châu Phi làm phong phú sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của tôi -
Ngày tông du thứ mười tại châu Phi: Khiêu vũ trong mưa ở Bata
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y