Đức Lêô XIV hiệp lời với các Thượng phụ Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Gaza

Đức Lêô XIV hiệp lời với các Thượng phụ Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Gaza

Đức Lêô XIV hiệp lời với các Thượng phụ Jerusalem kêu gọi hòa bình cho Gaza

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã hiệp lời với lời kêu gọi chung của các Thượng phụ Latinh và Chính Thống Hy Lạp nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza và để viện trợ nhân đạo được thông suốt vào khu vực này.

Các Thượng phụ Latinh và Chính Thống Hy Lạp tại Jerusalem đã công bố lời kêu gọi chung cho hòa bình tại Gaza vào thứ Ba, ngày 26 tháng 8, khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho “việc cưỡng bức di dời hàng loạt dân thường một cách có chủ ý.”

Vào thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã hiệp lời cùng các ngài, và nhắc lại Ngày Cầu Nguyện và Ăn Chay cho Hòa Bình được cử hành vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 8.

“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi đã gây ra biết bao khủng bố, tàn phá và chết chóc,” Đức Giáo Hoàng nói.

Ngài cũng kêu gọi bảo đảm viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza một cách an toàn và bảo vệ dân thường.

“Tôi kêu gọi phóng thích tất cả các con tin, đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo được đưa vào an toàn, và tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo – đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ dân thường, cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân cư,” ngài nói thêm.

Đức Giáo Hoàng kết thúc lời kêu gọi bằng việc khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho hòa bình.

“Chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, nguồn ủi an và hy vọng,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Xin cho lời chuyển cầu của Mẹ mang lại hòa giải và bình an cho miền đất thân yêu ấy của tất cả chúng ta.”

Trong lời kêu gọi của mình, các Thượng phụ Jerusalem nhấn mạnh rằng vòng xoáy bạo lực phải chấm dứt và lợi ích chung cần được đặt lên hàng đầu.

“Đã quá đủ sự tàn phá, cả trên các vùng đất lẫn trong đời sống con người,” các ngài nói. “Không có lý do nào có thể biện minh cho việc giam giữ dân thường như tù nhân và con tin trong những điều kiện bi thảm. Giờ đây là lúc để hàn gắn những gia đình chịu đau khổ lâu dài ở mọi phía.”

Các Thượng phụ cầu nguyện để tâm hồn được hoán cải, “để chúng ta có thể bước đi trên con đường công lý và sự sống, cho Gaza và toàn thể Thánh Địa.”

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh, và Thượng phụ Theophilos III, Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp, đã thực hiện chuyến thăm mục vụ tại Gaza vào cuối tháng Bảy, sau vụ tấn công của Israel vào Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong tuyên bố chung, các Thượng phụ nhắc lại rằng giáo xứ Công giáo và Nhà thờ Chính Thống Thánh Porphyrius đã che chở cho hàng trăm dân thường kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bùng nổ vào ngày 7-10-2023.

“Chúng tôi không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra trên thực địa, không chỉ cho cộng đoàn của chúng tôi, mà còn cho toàn thể dân cư,” các Thượng phụ nói. “Chúng tôi chỉ có thể lặp lại điều đã nói: Không thể có tương lai nào dựa trên sự giam cầm, di dời người Palestine hay trả thù.”

 

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top