Đức Lêô XIV: Chức linh mục là một hiến dâng trọn vẹn
Tác giả: Joseph Tulloch
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/ Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi thư đến Đại Chủng viện Tổng Giáo phận Trujillo (Peru), nơi ngài từng giảng dạy, khích lệ các chủng sinh “luôn làm chứng cho lòng trung tín và tình yêu.”
Hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi thư đến Đại Chủng viện Tổng Giáo phận Trujillo, nơi ngài từng là giáo sư và giám học, bày tỏ lòng biết ơn đối với “bốn thế kỷ lịch sử” của cơ sở đào tạo này.
Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng cốt yếu của những người đang học trong chủng viện vẫn luôn như xưa: “Ở lại với Chúa, để Người uốn nắn, nhận biết và yêu mến Người, để trở nên giống Người.”
Chức linh mục là “một sự hiến dâng trọn vẹn của bản thân”
Đức Giáo hoàng mời gọi các chủng sinh xét lại động lực sâu xa nhất của mình, nhấn mạnh rằng chức linh mục không thể được hiểu như một khát vọng cá nhân đơn thuần.
Ngài viết: “Chức linh mục không thể bị giản lược thành ‘đạt tới việc chịu chức,’ như thể đó là một mục tiêu bên ngoài hay một lối thoát dễ dàng cho những vấn đề cá nhân. Đó không phải là việc trốn tránh những gì ta không muốn đối diện, cũng không phải là nơi ẩn náu trước những khó khăn tình cảm, gia đình hay xã hội. Nó không phải là một sự thăng tiến hay đặc quyền, nhưng là một sự hiến dâng toàn vẹn của chính cuộc đời mình.”
Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo không nên coi chức linh mục như “một đặc quyền hay một chức năng hành chính,” khi nhấn mạnh rằng “ai tìm kiếm chức linh mục vì động cơ vụn vặt là đã sai lầm ngay từ nền tảng, và đang xây nhà trên cát.”
Cầu nguyện, học tập và phân định liên lỉ
Đức Thánh Cha giải thích rằng đời sống chủng viện là “một hành trình hoán cải nội tâm,” trong đó suy tư và chân thành là điều thiết yếu để trưởng thành trong tự do và nhân cách.
Ngài khuyến khích các chủng sinh xây dựng tương quan cá vị với Chúa Giêsu qua cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa: “Ai ít nói chuyện với Thiên Chúa thì không thể nói hay về Thiên Chúa!”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh giá trị của việc học thần học, vì “Giáo hội luôn nhận ra rằng việc gặp gỡ Thiên Chúa phải bén rễ trong trí tuệ”. Ngài nói: “Việc học tập là điều không thể thiếu, vì nhờ đó đức tin trở nên vững vàng, có lý chứng và có khả năng soi sáng cho người khác.”
“Tránh sự tầm thường” và sống trong hiệp thông
Đức Giám mục Rôma kêu gọi các chủng sinh “hãy tránh sự tầm thường,” đừng để mình bị cuốn vào thế tục, chủ nghĩa hành động, các thuật toán hay ý thức hệ.
Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ cô lập trong đời linh mục: “Một linh mục sống cô đơn rất dễ bị tổn thương... Giáo hội cần những mục tử thánh thiện biết cùng nhau dấn thân phục vụ, chứ không phải những người làm việc tách biệt.”
Kết thúc bức thư, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của ngài dành cho các chủng sinh: “Các con có một chỗ trong trái tim của Đấng kế vị Thánh Phêrô. Chủng viện là một món quà lớn lao và đòi hỏi nhiều, nhưng các con không bao giờ cô đơn trên hành trình này.”
bài liên quan mới nhất
- Khởi động lại nền kinh tế: Tái suy tư về kinh tế dưới ánh sáng Năm Thánh
-
Đức Giáo hoàng mời gọi “suy tư sâu sắc” về vấn đề nhập cư tại Hoa Kỳ -
Đức Thánh cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức Thánh cha Phanxicô -
Đức Lêô XIV: Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời -
Đức Lêô XIV tuyên bố thánh Newman lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh -
Đặt phụ nữ vào trung tâm của ngoại giao và kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV: Nền giáo dục được xây dựng trên đời sống nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui -
Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul -
Đức Thánh Cha gặp gỡ và đối thoại với các nhóm và các tham dự viên Thượng Hội đồng -
Vitae Fest Roma 2025 kết hợp âm nhạc và nghệ thuật để cổ võ hòa giải
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y