Đức Hồng y Parolin trình bày quan điểm về Iran, Venezuela và Greenland

Đức Hồng y Parolin trình bày quan điểm về Iran, Venezuela và Greenland

Đức Hồng y Parolin trình bày quan điểm về Iran, Venezuela và Greenland

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch 

TGPSG/Vatican News -- Trả lời các nhà báo, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin bày tỏ nỗi đau buồn trước việc những người biểu tình bị sát hại tại Iran và bày tỏ hy vọng rằng tình trạng bất ổn tại Venezuela sẽ tiến triển theo hướng ổn định, phục hồi kinh tế và dân chủ.

Bên lề Thánh lễ có trưng bày thánh tích của Thánh Pier Giorgio Frassati vào ngày thứ Bảy, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã gặp gỡ và trả lời các nhà báo bên ngoài nhà thờ Domus Mariae (Nhà của Đức Maria) tại Rôma.

Ngài bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước “thảm kịch không hồi kết” đang làm rung chuyển Iran.

“Tôi tự hỏi,” ngài nói, “làm sao người ta có thể trút cơn thịnh nộ lên chính dân mình, để rồi có quá nhiều người thiệt mạng, đó thực sự là một thảm kịch không hồi kết.”

Đức Hồng y cho biết ngài hy vọng có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay.

Nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận với Venezuela

Khi nói về Venezuela, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định cam kết không ngừng của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

“Chúng tôi đã cố gắng tìm một giải pháp nhằm tránh đổ máu, có lẽ bằng cách đạt được một thỏa thuận cả với ông Maduro và các đại diện khác của chế độ, nhưng điều đó đã không thể thực hiện được,” ngài nói.

Đức Hồng y bày tỏ hy vọng rằng tình trạng “bất ổn lớn” hiện nay có thể tiến triển theo hướng ổn định, “dân chủ hóa đất nước” và phục hồi kinh tế, “bởi vì tình hình kinh tế thực sự hết sức bấp bênh.”

Chủ nghĩa đa phương để giải quyết vấn đề Greenland

Khi được hỏi về Greenland và những căng thẳng trong chính trị quốc tế, Đức Quốc vụ khanh nhắc lại giá trị của chủ nghĩa đa phương.

“Không thể sử dụng các giải pháp bằng vũ lực,” ngài nói, đồng thời nhắc lại tinh thần hợp tác vốn đặc trưng cho thời kỳ hậu chiến, nhưng ngày nay dường như đang dần suy yếu.

Việc giải quyết tranh chấp và khẳng định lập trường chỉ bằng vũ lực, theo ngài, vừa là “không thể chấp nhận được” vừa sẽ đẩy thế giới ngày càng tiến gần hơn tới “một cuộc chiến trong chính trị quốc tế.”

Giúp đỡ người trẻ

Cuối cùng, Đức Hồng y Parolin suy tư về cái chết bi thảm của một sinh viên trẻ bị đâm tại thành phố La Spezia của Ý.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục như là phản ứng hàng đầu trước bạo lực.

Bên cạnh các biện pháp an ninh cần thiết, mà theo ngài, tự bản thân chúng là chưa đủ, Đức Hồng y Parolin mời gọi hệ thống giáo dục “giúp người trẻ biết suy tư, trân trọng những giá trị tích cực, và không để mình bị cuốn theo.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top