Đức Giáo hoàng Lêô khuyên các linh mục không dùng AI để soạn bài giảng hay tìm kiếm “lượt thích” trên TikTok

Đức Giáo hoàng Lêô khuyên các linh mục không dùng AI để soạn bài giảng hay tìm kiếm “lượt thích” trên TikTok

Tác giả: Courtney Mares
Hạo Nhiên chuyển ngữ từ NRC

TGPSG/NRC - Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các linh mục không sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn bài giảng, cũng như không tìm kiếm “lượt thích” trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Trong buổi gặp gỡ với hàng giáo sĩ thuộc Giáo phận Rôma, Đức Thánh Cha nói rằng các linh mục cần tránh “cám dỗ soạn bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo”.

“Cũng như mọi cơ bắp trong cơ thể, nếu chúng ta không sử dụng, không vận động, chúng sẽ teo đi. Bộ não cũng cần được sử dụng; trí tuệ của chúng ta cũng phải được rèn luyện, nếu không sẽ đánh mất khả năng ấy,” Đức Lêô chia sẻ trong cuộc gặp riêng, theo bản tin của Vatican News ngày 20/2.

Ngài nói thêm: “Trao ban một bài giảng đích thực là chia sẻ đức tin”, và trí tuệ nhân tạo “không bao giờ có thể chia sẻ đức tin”.

Ngay từ những ngày đầu triều đại giáo hoàng, Đức Lêô đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề trí tuệ nhân tạo và phẩm giá lao động. Sau khi được bầu chọn vào tháng Năm, ngài nói với Hồng y đoàn rằng việc chọn tông hiệu Lêô là để tôn vinh Đức Lêô XIII, vị giáo hoàng đã ban hành thông điệp xã hội Rerum Novarum trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

“Nếu chúng ta có thể trao ban một sự phục vụ hội nhập vào văn hóa của nơi mình đang sống, nơi giáo xứ mình đang phục vụ,” Đức Thánh Cha nói với các linh mục Giáo phận Rôma, “thì người ta muốn nhìn thấy đức tin của anh em, kinh nghiệm anh em đã gặp gỡ và yêu mến Đức Giêsu Kitô.”

Trong buổi gặp gỡ, Đức Lêô nhấn mạnh rằng khi có “một đời sống thật sự bén rễ nơi Chúa”, người linh mục có thể trao ban điều gì đó khác biệt. Ngài gọi việc nghĩ rằng mình đang hiến trao chính mình và thu hút ‘lượt thích’ hay ‘người theo dõi’ trên internet, trên TikTok, là “một ảo tưởng”.

“Đó không phải là anh em: nếu chúng ta không chuyển tải sứ điệp của Đức Giêsu Kitô, có lẽ chúng ta đang lầm lạc, và cần suy nghĩ cách nghiêm túc và khiêm tốn về mình là ai và mình đang làm gì,” ngài nói.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng đối với linh mục, “đời sống cầu nguyện” là nền tảng thiết yếu. Điều đó có nghĩa là “thời gian ở lại với Chúa”, chứ không phải “đọc Kinh Phụng vụ cho xong càng nhanh càng tốt”.

Cuộc đối thoại riêng ngày 19/2 giữa Đức Lêô và hàng giáo sĩ Giáo phận Rôma được mở đầu bởi Đức Hồng y Baldo Reina, Tổng đại diện Giáo phận Rôma. Bốn linh mục, đại diện cho bốn độ tuổi khác nhau, đã được chọn để đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha.

Trong số đó có một linh mục trẻ được chính Đức Lêô truyền chức vào tháng Năm. Cha hỏi làm thế nào các linh mục trẻ có thể nâng đỡ nhau trong thế giới hôm nay.

Đức Thánh Cha trước hết khuyên họ hãy “mở mắt” trước thực tế gia đình của nhiều người trẻ, vốn đang trải qua “những khủng hoảng rất nghiêm trọng”, với cha mẹ vắng bóng hoặc “ly hôn, tái hôn”.

Nhiều người trẻ “cũng từng trải nghiệm sự bị bỏ rơi”, vì thế linh mục cần “hiểu thực tế của họ”, ngài nói. “Hãy gần gũi họ theo nghĩa đó, đồng hành với họ, nhưng đừng chỉ trở thành một người trẻ trong số họ.” Ngài nhấn mạnh rằng “chứng tá đời sống của linh mục” rất quan trọng, vì đó là “một mẫu gương sống”.

Đức Giáo hoàng cũng khuyến khích các linh mục đừng chỉ hài lòng với những người trẻ vẫn tiếp tục đến giáo xứ: “Chúng ta phải tổ chức, suy nghĩ, tìm kiếm những sáng kiến có thể trở thành nhịp cầu vươn ra.”

“Chúng ta phải tự mình đi ra, mời gọi những người trẻ khác, cùng họ bước ra đường phố; có thể đề nghị những cách thức khác,” chẳng hạn như các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa, ngài nói.

Đức Lêô cũng khích lệ các linh mục xây dựng những tình bạn chân thành với nhau và tránh cám dỗ của “sự ganh tị trong hàng giáo sĩ” (invidia clericalis).

“Đừng ngại gõ cửa nhà nhau, chủ động nói với anh em hoặc một nhóm bạn: tại sao chúng ta không gặp nhau định kỳ để cùng học hỏi, cùng suy tư, cùng cầu nguyện rồi sau đó dùng bữa với nhau? Cha xứ nào có đầu bếp giỏi nhất thì mời những người khác,” ngài nói vui.

Trong phần hỏi–đáp, Đức Lêô cũng đề cập đến vấn đề an tử, nhấn mạnh rằng các linh mục “phải là những người đầu tiên làm chứng rằng sự sống có giá trị vô cùng to lớn”.

Ngài cũng khuyến khích các linh mục mang Mình Thánh Chúa và ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các giáo dân đau yếu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top