Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức yết kiến ĐTC
Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cho biết Đức Thánh Cha biết rõ tình hình Giáo hội Đức và hy vọng họ sẽ vượt qua những căng thẳng. Đồng thời Đức cha khẳng định Giáo hội Đức không theo những con đường đặc biệt, có nguy cơ ly giáo, như có những người lo ngại như thế.
Trong buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại Dinh Tông toà hôm 24/6, Đức cha Bätzing muốn bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng Giáo hội Đức không có ý định theo những con đường đặc biệt” về các vấn đề ở trung tâm của Con đường Công nghị, ví dụ như khủng hoảng lạm dụng do giáo sĩ gây ra, thiếu ơn gọi, đời sống độc thân linh mục, giáo lý Công giáo về tình dục, vai trò của phụ nữ, vv.. Đây là cách Đức cha phủ nhận những tin đồn về một cuộc "ly giáo" có thể xảy ra ở Đức.
Thông cáo chính thức của Hội đồng giám mục Đức giải thích rằng cuộc gặp gỡ, trên hết, là một cơ hội để xem xét tình trạng Giáo hội ở Đức, đặc biệt là với những suy tư về việc Đức Hồng y Reinhard Marx xin từ chức do cuộc khủng hoảng lạm dụng và cách hành xử của Giáo hội; nhưng Đức Thánh Cha đã bác bỏ yêu cầu này.
Tình hình Giáo hội Đức
Đức cha Bätzing cho biết, "Trọng tâm cuộc trò chuyện của chúng tôi trước hết là tình hình của Giáo hội ở Đức liên quan đến việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục và tình hình khó khăn ở các giáo phận khác nhau…”. Đức cha bảo đảm rằng "Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đồng hành với Giáo hội ở đất nước chúng ta trên con đường thoát khỏi khủng hoảng".
Con đường Công nghị
Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức cũng cho biết ngài "đã thông báo chi tiết cho Đức Giáo hoàng về Con đường Công nghị". Trong thư dài khoảng mười trang gửi cho các nhà lãnh đạo của Giáo hội Đức vào ngày 29/6/2019, Đức Thánh Cha đã khuyến nghị con đường này như một cơ hội để "tiến hành các quá trình xây dựng chúng ta thành Dân Chúa", và không bị phân tâm bởi "việc tìm kiếm những kết quả tức thì, tạo ra những kết quả nhanh chóng và được truyền thông ủng hộ nhưng chỉ là phù du do thiếu chín chắn hoặc không đáp ứng với ơn gọi mà chúng ta được gọi"
Theo Đức cha Bätzing, Đức Thánh Cha khuyến khích Giáo hội Đức tiếp tục con đường công nghị, thảo luận các vấn đề một cách cởi mở và trung thực, và đưa ra các khuyến nghị về sự thay đổi hành động của Giáo hội". Đức Thánh Cha cũng mời Giáo hội Đức giúp định hình hành trình thượng hội đồng đã được công bố cho Thượng Hội đồng giám mục năm 2023.
Cuối cùng, Đức cha giáo phận Limburg cũng trình bày với Đức Thánh Cha về các vấn đề đại kết quan trọng trong cấu trúc của Giáo hội Đức và về Đại hội Đại kết các Giáo hội lần thứ ba, diễn ra hôm 13/5.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Sứ điệp Urbi et Orbi: Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hạ vũ khí
-
Đức Lêô XIV: Phục Sinh mở ra niềm hy vọng không bao giờ tàn -
Sứ điệp Phục Sinh Urbi Et Orbi năm 2026: Sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh hoàn toàn phi bạo lực -
Nhà thờ trên đảo Sri Lanka được dọn sạch mìn, mang lại hy vọng dịp Phục Sinh -
Đức Lêô XIV vác Thánh giá tại Đấu trường Colosseum ở Rôma -
Thứ Sáu tuần Thánh (03/4/2026) - Suy niệm Đàng Thánh giá với Đức Thánh Cha -
Đức Hồng y You Heung-sik gọi mọi linh mục là Bạn Hữu của Chúa -
Đức Lêô XIV trong Thánh lễ Truyền Dầu: Linh mục phải truyền rao hòa bình của Chúa Kitô nơi sự chết thống trị -
Sứ điệp Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục, phó tế và chủng sinh nhân ngày thứ Năm tuần Thánh 2026 -
Đức Lêô XIV rửa chân cho 12 linh mục Rôma trong Thứ Năm Tuần Thánh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y