ĐTC tiếp kiến sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Philippines
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các linh mục sinh viên Phi luật tân (Philippines) noi gương các thánh Tử Đạo sống kết hiệp với Chúa Kitô và sống theo ơn gọi nên thánh.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 19-2-2011, dành cho các Linh mục sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Phi luật tân ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Học viện này được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thành lập. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có 27 GM Phi luật tân và Ban giám đốc Học Viện, tổng cộng là 70 người.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nói: ”Tôi muốn khuyến khích thế hệ sinh viên hiện nay của Học Viện Phi luật Tân hãy tăng trưởng trong đức tin, cố gắng hết sức trong việc học hành, và nắm bắt mọi cơ hội để đạt tới sự trưởng thành về linh đạo và thần học, để anh em được trang bị, huấn luyện và đầy nhiệt tâm đối với tất cả những gì chờ đợi anh em trong tương lai”.
ĐTC đặc biệt nhắc đến sự kiện các Linh mục sinh viên Học viện Phi luật tân được đào tạo trong bối lịch lịch sử sống sống của Giáo hội Roma và tấm gương sáng ngời của các vị tử đạo của Giáo hội này, sự hy sinh làm cho các vị được trở nên hoàn toàn đồng hình dạng với Chúa Kitô. Ngài nói: ”Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong anh em sẽ được gợi hứng do sự kết hiệp của các vị Tử Đạo với mầu nhiệm Chúa Kitô và noi theo tiếng Chúa gọi nên thánh, ơn gọi này đòi anh em, trong tư cách là linh mục, hoàn toàn hiến thân và phụng sự Chúa”.
ĐTC không quên sự kiện tại Roma và vùng phụ cận có hàng chục ngàn tín hữu Công giáo Phi luật tân sinh sống. Ngài khích lệ các Linh mục sinh viên Phi đừng bỏ qua việc mục vụ cho các tín hữu ấy, tôn trọng sự quân bình giữa những đòi hỏi của việc học và mối quan tâm về mục vụ (SD 19-2-2011)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y