ĐTC nói rằng nếu từ nhiệm, ngài sẽ không ở trong Vatican, cũng như không trở về Argentina
Trả lời phỏng vấn của Televisa Univision, Đức Thánh Cha nói rằng nếu từ nhiệm, ngài sẽ không ở lại trong Vatican, cũng không trở về Argentina, bởi vì ngài là giám mục Roma, ngài sẽ ở lại Roma như là nguyên giám mục của Roma. Tuy thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngài không có ý định từ chức vào lúc này.
Trả lời các câu hỏi của các nhà báo Mexico Maria Antonieta Collins và Valentina Alazraki về tin đồn lan truyền trong những tuần gần đây rằng ngài sẽ từ nhiệm, Đức Thánh Cha nói: “Hiện tại, tôi không cảm thấy rằng Chúa đang yêu cầu tôi. Nếu tôi cảm thấy Người yêu cầu, tôi sẽ thực hiện."
Giải tội và thăm người bệnh
Được hỏi nếu từ nhiệm, liệu ngài có ở đền thờ thánh Gioan Laterano không, Đức Thánh Cha nói rằng có thể, bởi vì ngài thích từ nhiệm để "ngồi giải tội". Ngài nhắc lại rằng trước Mật nghị bầu Giáo hoàng, ngài đã chuẩn bị cho việc nghỉ hưu với tư cách là nguyên Tổng Giám mục của Buenos Aires. Ngài nói điều quan trọng đối với ngài là "được ngồi giải tội và đi thăm bệnh nhân." Đây sẽ là "việc tông đồ" của ngài, là "công việc" của ngài. Ngài nói: "Hãy phục vụ mọi người ở những nơi bạn có thể; đây là điều tôi đã nghĩ đến ở Buenos Aires." Ngài nói thêm rằng bây giờ ngài thích làm điều tương tự nếu ngài từ chức giáo hoàng.
Gương sáng của Đức Biển Đức XVI
Đề cao gương mẫu tuyệt vời của Đức Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha nói rằng điều này sẽ giúp ngài "đưa ra quyết định" nếu thấy rằng ngài không thể (tiếp tục) hoặc đang làm hại hoặc là một trở ngại. Đức Thánh Cha cũng nói về "sự đánh giá cao" của ngài đối với Đức nguyên Giáo hoàng; ngài nói rằng đó là "một người đang nâng đỡ Giáo hội bằng lòng tốt và tĩnh tâm" cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha chia sẻ rằng ngài cảm thấy rất vui mỗi khi đến thăm Đức nguyên Giáo hoàng tại đan viện Mater Ecclesiae.
Trả lời câu hỏi về khả năng đặt ra các quy tắc liên quan đến việc dùng tước hiệu "nguyên Giáo hoàng", Đức Thánh Cha lưu ý rằng "chính lịch sử sẽ giúp điều chỉnh tốt hơn." Ngài nói: “Trải nghiệm đầu tiên diễn ra rất tốt đẹp, bởi vì Đức Biển Đức XVI là một người thánh thiện và kín đáo. Tuy nhiên, trong tương lai, 'tốt hơn là nên giải thích mọi thứ rõ hơn.'"
Phá thai và chính trị
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô tái khẳng định việc lên án phá thai, nói rằng việc loại bỏ một sự sống con người là hoàn toàn bất công. Ngài cho biết lập trường của ngài có thể được khẳng định "trên cơ sở dữ liệu khoa học" và không thể thương lượng.
Người phỏng vấn hỏi Đức Thánh Cha rằng một linh mục nên hành động như thế nào trong trường hợp một chính trị gia Công giáo ủng hộ việc phá thai, ngài trả lời: "Tôi để cho lương tâm của ông ta quyết định. Ông nên nói chuyện với giám mục của mình, với vị mục tử của mình về sự mâu thuẫn này. (CSR_2928_2022)
Nguo62n: Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Nhà nguyện Sistine chuẩn bị đón các Hồng y tham dự Mật nghị ngày 7 tháng Năm
-
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I năm 2025 -
Một vài chi tiết liên quan đến Mật nghị -
Các Hồng y thảo luận về tình hình kinh tế tài chính của Tòa Thánh -
Liên Hiệp quốc tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô -
Các Hồng y xin các tín hữu cầu nguyện cho các ngài trong việc chọn Giáo hoàng -
Hồng y đoàn bỏ phiếu vào lúc nào? -
Xác định quyền bầu Giáo hoàng của tất cả các Hồng y cử tri -
Hồng y đoàn thông báo Thánh lễ trước Mật nghị tại Phiên họp Khoáng đại lần thứ sáu -
Mật nghị Hồng y: Ai sẽ bầu chọn Giáo hoàng kế tiếp?
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y