ĐTC chia buồn trước sự ra đi của ĐHY Kazimierz Switatek
VATICĂNG: Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo Hội Bielorussi vì sự ra đi của Đức Hồng Y Kazimierz Switatek, nguyên Tổng Giám Mục Minsk-Mohilev, và cầu xin Chúa cho vi chủ chăn hăng say quảng đại của Người được an nghỉ.
Khi nghe tin Đức Hồng Y Kazimierz Swiatek qua đời ngày 21-7-2011 thọ 96 tuổi, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín tới Đức Cha Aleksander Kaskiewiecz, Giám Mục Grodno kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bielorussia, và chia buồn với các cộng đoàn giáo phận nơi Đức Cố Hồng Y đã là chủ chăn. Đức Thánh Cha nhớ tới chứng tá can đảm của Đức Hồng Y đối với Chúa Kitô và Giáo Hội trong các thời gian đặc biệt khó khăn cũng như lòng hăng say của người trong việc góp phần vào cuộc tái sinh tinh thần của dân nước Bielorussia.
Đức Thánh Cha cũng chia buồn với Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giám Mục Minsk-Mohilev, các Giám Mục linh mục, các dòng tu và tín hữu các cộng đoàn mà Đức cố Hồng Y đã phục vụ.
Đức Hồng Y Kazimiez Swiatek sinh năm 1914 và thụ phong Linh Mục năm 1939. Năm 1941 cha bị mật vụ KGB bắt bỏ tù tại Brest. Lợi dụng cảnh hỗn loạn vì cuộc xâm lăng của Đức quốc xã năm 1942 ngài trốn tù và hoạt động mục vụ trở lại. Năm 1944 cha lại bị lực lượng KGB bắt giam tại Minsk cho tới năm 1945.
Bị kết án 10 năm khổ sai trong các trại lao động vùng Siberia băng giá: 2 năm tại Mariinski và 7 năm tại Vorkuta, cha được trả tự do năm 1954. Năm 1991 cha được truyền chức Giám Mục và năm 1994 Đức Gioan Phaolô II vinh thăng người làm Hồng Y. Năm 2004 Đức Hồng Y được giải ”Chứng nhân đức tin” của Học viện Phaolô VI vì chứng tá can đảm và trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội.
Đức Hồng Y Swiatek đã từng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bielorussia từ năm 1999 tới 2006.
Với cái chết của Đức Hồng Y Kazimiez Swiatek Hồng Y Đoàn còn 197 vị trong đó có 116 vị còn quyền bầu Giáo Hoàng, 106 vị Âu châu, 21 vị Bắc Mỹ, 31 vị Châu Mỹ Latinh, 17 vị Phi châu, 19 vị Á châu và 4 vị Đại dương châu (SD - ZENIT 21-7-2011)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y