Dòng Tên bổ nhiệm tân Bề trên miền Nepal
Linh mục dòng Tên người Ấn Độ vừa nhậm chức tân bề trên miền hôm lễ Giáng sinh trong một nghi lễ đơn giản tại dòng Tên ở Kathmandu.
Lễ nhậm chức của linh mục Bonifice Tigga diễn ra chỉ vài ngày sau khi ngài biết tin mình được bổ nhiệm hồi tuần trước.
“Tôi được thông báo bổ nhiệm hôm 22-12 và tôi phải nhận nhiệm vụ ngày 25-12″ – ngài nói.
Cha Tigga thay thế linh mục Lawrence Maniyar, người giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ ba năm.
Cha Tigga sinh năm 1966 tại một làng nhỏ nông thôn ở Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ và đến Nepal năm 1988 sau khi lấy bằng cử nhân ở Bhopal.
Khi còn nhỏ ngài và 9 anh em trai – trong đó có 5 người cũng làm linh mục – thường giúp bố làm công việc đồng áng trước và sau khi theo học tại trường truyền giáo của các linh mục triều.
“Ngay ngày đầu đi học, một thầy giáo đã hỏi tôi muốn làm gì khi lớn lên và tôi trả lời ‘nữ tu’ và mọi người cười ồ lên. Tôi nói thế là vì các nữ tu thường mang kẹo đến nhà tôi và tôi muốn giống như họ” – cha Tigga vừa kể vừa cười.
Từ khi chịu chức linh mục dòng Tên năm 1999, ngài làm hiệu trưởng tại ba trường Thánh Xaviê lớn trong nước, gần đây nhất là trường Thánh Xaviê Godavari ở Kathmandu.
Năm 2007, ngài lấy bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Loyola ở Chicago.
Các bề trên miền của dòng Tên được các Tổng Bề trên ở Rôma trực tiếp bổ nhiệm sau một cuộc bỏ phiếu kín của các thành viên dòng Tên.
Miền dòng Nepal hiện có 67 linh mục và 35 tu sĩ. Dòng này đến đây lần đầu cách đây 60 năm ngay sau khi Nepal mở cửa cho người nước ngoài vào.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y