Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Phêrô được niêm phong trọng thể
Tác giả: Kielce Gussie
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Vị Tổng quản Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và vị Chưởng nghi Phụng vụ tông tòa đã chủ sự nghi thức niêm phong Cửa Thánh, đánh dấu nghi thức cuối cùng của Năm Thánh.
Chỉ mười ngày trước đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô - Cửa Thánh cuối cùng trong 4 cửa thánh tại các vương cung thánh đường chính yếu của Giáo hoàng.
Vào tối thứ Sáu, Tổng quản Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Mauro Gambetti, đã chủ sự một nghi thức riêng để niêm phong Cửa Thánh của Vương cung thánh đường, cùng với vị Chưởng nghi Phụng vụ tông tòa - Đức Tổng Giám mục Diego Giovanni Ravelli.
Nhớ đến hàng triệu khách hành hương đã bước qua Cửa Thánh trong suốt Năm Thánh, Đức Hồng y đã dâng lời nguyện mở đầu ngắn gọn cho họ, xin cho họ luôn kiên vững trong đức tin và hiệp thông với Đấng Kế vị Thánh Phêrô.
.png)
Đức Hồng y Gambetti đặt hộp đồng (capsa) vào Cửa Thánh (@Vatican Media)
Nghi thức niêm phong
Các “sampietrini”, tức những người thợ thủ công của cơ sở xây dựng đền Thánh Phêrô, đã xây một bức tường với khoảng 3.200 viên gạch bên trong Đền thờ để niêm phong Cửa Thánh.
Bên trong bức tường có đặt một “capsa” bằng đồng, tức một hộp đựng được chế tác riêng cho dịp này. Hộp “capsa” này được khắc huy hiệu của cả Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị đã mở Năm Thánh Thông thường 2025, và Đức Giáo hoàng Lêô, vị đã khép lại Năm Thánh ấy.
Bên trong “capsa” là một loạt các vật phẩm liên quan đến Năm Thánh, đến hai vị Giáo hoàng và Năm Thánh 2016.
Trong đó có một hộp kim loại chứa tấm da ghi nhận việc mở và đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô; hai huy chương của năm đầu triều đại Giáo hoàng Lêô XIV; một huy chương tương ứng với năm cuối triều đại Giáo hoàng Phanxicô; các huy chương khác kỷ niệm thập niên giữa Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 và Năm Thánh Hy Vọng 2025; cùng một huy chương đánh dấu thời kỳ Tòa Thánh trống ngôi năm 2025.
.png)
Các vật phẩm được đặt trong capsa (@Vatican Media)
Sau đó, hộp đồng này được đặt vào bên trong một hộp thứ hai bằng chì, rồi được đóng lại và niêm phong.
Tại thời điểm này, Đức Hồng y Tổng quản Gambetti và vị Chưởng nghi đã đặt hai viên gạch, mang tính nghi lễ, đánh dấu giai đoạn cuối cùng của nghi thức niêm phong.
Sau đó, hai vị chức sắc đã đọc Kinh Lạy Cha và ban phép lành cuối cùng, khép lại những nghi thức sau cùng của Năm Thánh Hy Vọng.
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Radcliffe: Trong thời chiến, các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người của hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Hãy hoạt động cho hòa bình và tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí -
Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi -
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y