Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này

Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2026, nhấn mạnh nhu cầu chăm sóc mục vụ cho các trẻ vị thành niên đang di chuyển.

Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn của Giáo hội Công giáo năm nay tập trung vào mối quan tâm của Giáo hội đối với các trẻ vị thành niên trực tiếp liên quan đến di cư, đồng thời nhắc lại bổn phận đón tiếp từng em như Tin Mừng dạy.

“Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này” là chủ đề mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn cho lần cử hành thứ 112 năm nay, sẽ diễn ra vào Chúa nhật 27-9-2026.

Theo thông cáo được công bố hôm thứ Năm bởi Bộ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Giáo hoàng Lêô đã chọn chủ đề này, với sự quy chiếu rõ ràng đến Tin Mừng theo thánh Mátthêu: “Ai đón tiếp một trẻ nhỏ như thế này nhân danh Thầy là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5).

“Qua lựa chọn này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ mối quan tâm của Giáo hội đối với các trẻ vị thành niên trực tiếp liên quan đến di cư, đồng thời nhắc lại bổn phận đón tiếp từng em như Tin Mừng dạy,” thông cáo cho biết.

Bộ cũng lưu ý rằng: “Đây không phải là lần đầu tiên các Đức Giáo hoàng lên tiếng cách có thẩm quyền về vấn đề này, nhưng tình hình di cư hiện nay đặt ra những thách đố mới, đang nghiêm trọng đe dọa quyền lợi và phẩm giá của những người nhỏ bé nhất giữa chúng ta, và đòi hỏi những phản ứng khẩn cấp và hiệu quả. Vì thế, đây không phải là vấn đề bàn về con số hay tỷ lệ phần trăm, bởi vì ‘chỉ cần một’ cũng có giá trị cao nhất.”

Vài tháng trước Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ công bố sứ điệp của ngài.

Nguồn gốc Ngày Thế giới

Nguồn gốc của Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có thể được truy về năm 1914, vài tháng trước khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ.

Cảm động trước bi kịch của hàng triệu người Ý đã di cư ra nước ngoài từ đầu thế kỷ XX, Đức Giáo hoàng Piô X đã kêu gọi mọi Kitô hữu cầu nguyện cho người di cư.

Vài tháng sau, vị kế nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đã thiết lập Ngày Di dân nhằm hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất cho công tác mục vụ dành cho người Ý di cư.

Năm 1952, Ngày Di dân mang ý nghĩa rộng hơn và có tính quốc tế, và các Giáo hội địa phương được mời gọi chọn một ngày để cử hành trong năm phụng vụ.

Thánh Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên, từ năm 1985, gửi sứ điệp hằng năm nhằm làm nổi bật những thực trạng và khó khăn cụ thể của người di cư, đồng thời kêu gọi Giáo hội hành động.

Theo đề nghị của Thánh Gioan Phaolô II, từ năm 2005, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn được Giáo hội hoàn vũ cử hành vào Chúa nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh.

Trong Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104, ngày 14-1-2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố rằng từ đó trở đi, ngày này sẽ được cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top