Các lãnh đạo tôn giáo thăm Bắc Hàn
Lãnh đạo bảy tôn giáo chính ở Hàn Quốc vừa đến Bình Nhưỡng hôm 21.9.2011 nhằm giúp cải thiện các quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.
Chuyến đi đánh dấu sự kiện cả bảy chủ tịch của Hội đồng Tôn giáo hòa bình Hàn Quốc (KCRP)* viếng thăm Bắc Hàn cùng một lúc.
Bảy lãnh đạo này sẽ đến Bình Nhưỡng và núi Baekdusan, ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên.
“Chuyến đi của chúng tôi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên” – Đức Tổng giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju, chủ tịch đại diện của KCRP, phát biểu trước khi lên đường.
Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cơ hội nối lại các cuộc giao lưu liên Triều sau khi áp đặt lệnh cấm do hai vụ tấn công làm chết người do Bắc Hàn gây ra hồi năm ngoái.
Đức cha nói thêm: “Chúng tôi hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của chúng tôi”.
Các lãnh đạo tôn giáo phát biểu trong thông cáo: “Chúng tôi sẽ chuyển ước muốn hòa bình của các tín đồ đến Bắc Hàn và góp phần mở một kênh hòa giải và hợp tác giữa hai bên”.
Sau khi đến Bình Nhưỡng vào cuối ngày 21-9, phái đoàn dự tiệc tiếp đón.
Ngày 22/9, họ viếng nhà thờ Công giáo Changchung và nhà thờ Tin Lành Pongsu, sau đó hội kiến các thành viên của Hội đồng Tín đồ Bắc Hàn trong đó có Samuel Jang Jae-on, chủ tịch hội đồng.
Thứ Sáu 23/9, họ sẽ cầu nguyện cho hòa bình trên núi Baekdusan trước khi trở về Seoul vào ngày 24.9.2011.
-----------------------
(*) The Korean Conference of Religion and Peace
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y