Các giám mục Philippines kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người

Các giám mục Philippines kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người

Các giám mục Philippines kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người

Tác giả: Joanne McPortland

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- “Chúng tôi kêu gọi các giáo xứ trở thành những không gian của sự cảnh giác, giáo dục và bảo vệ,” Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân nhấn mạnh, trước Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức.

“Hòa bình khởi đi từ phẩm giá con người,” Đức cha Socrates Mesiona, Giám mục Giáo phận Puerto Princesa (Philippines), tuyên bố trong thông cáo được công bố ngày 1 tháng 2. Đức cha Mesiona - Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Chăm sóc Di dân và Người Lưu động của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines - cảnh báo rằng nạn buôn người vẫn đang đe dọa những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người di dân, phụ nữ và trẻ em tại quốc gia Đông Nam Á này. Tỷ lệ nghèo đói cao, lạm dụng trên không gian mạng và các hình thức tuyển dụng lao động gian dối là những nguy cơ lớn.

Thông cáo kêu gọi Giáo hội tăng cường các nỗ lực chống buôn người ở cả cấp giáo phận lẫn giáo xứ. Tính đến nay, 12 giáo phận tại Philippines đã thành lập Ủy ban Giáo phận Chống Buôn Người (DCAHT). Đức cha Mesiona khích lệ các giáo phận khác sớm thiết lập DCAHT, đồng thời củng cố những ủy ban hiện có, nhằm đáp ứng cuộc khủng hoảng cách nhanh chóng và hiệp lực hơn.

Đáp ứng ngay nơi cộng đồng sinh sống

Vì nạn buôn người không chỉ gây tổn hại cho các cá nhân mà còn cho cả gia đình và cộng đồng, Đức cha Mesiona nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động ở cấp giáo xứ. Ngài kêu gọi các giáo xứ đảm nhận vai trò tuyến đầu trong công tác phòng ngừa, bằng cách trở thành những không gian an toàn cho việc học hỏi, cảnh giác và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Ngài nói: “Chúng tôi kêu gọi các giáo xứ trở thành những không gian của sự cảnh giác, giáo dục và bảo vệ”, đồng thời ngài đề nghị lồng ghép việc nâng cao nhận thức vào các chương trình giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và đào tạo gia đình.

Đức Giám mục Mesiona xác nhận rằng phản ứng của người Công giáo đối với nạn buôn người phải bắt nguồn từ lời cầu nguyện, nhưng không thể dừng lại ở đó. Ngài nói: “Nhận thức phải thúc đẩy chúng ta hướng tới trách nhiệm, và đức tin phải dẫn dắt chúng ta hành động”.

Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức

Tuyên bố của ủy ban giám mục được công bố vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 2, trước Ngày Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Buôn bán Người toàn quốc tại Philippines.

Ngày Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Buôn bán Người quốc tế, do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền quốc tế (UISG) và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (USG) khởi xướng, sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 2.

Ngày này gắn liền với lễ kính Thánh Giuse Bakhita, một nữ tu người Sudan từng bị bắt cóc và bán làm nô lệ khi còn nhỏ; nay được khẩn cầu như biểu tượng cho cam kết của Giáo hội trong việc chống lại tệ nạn này. Talitha Kum (tiếng Aram: “Hỡi bé gái, hãy trỗi dậy”), mạng lưới quốc tế chống buôn người do UISG sáng lập, sẽ điều phối các sinh hoạt trong ngày này.

Các nữ tu trên khắp thế giới đang hiện diện ở tuyến đầu của công cuộc chống buôn người - từ việc ngăn chặn, giải cứu nạn nhân cho đến đồng hành chữa lành và tái hòa nhập.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top