Các Giám mục Liên minh châu Âu khẳng định: "Không có cái gọi là quyền phá thai"
Khi Nghị viện châu Âu chuẩn bị thảo luận một nghị quyết thứ hai tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết "Roe v. Wade" của Hoa Kỳ, được tuyên bố vào năm 1973, mới bị Toà án Tối cao đảo ngược, các Giám mục Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng phá thai không phải là quyền cơ bản của con người.
Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, đã tái khẳng định mối quan tâm của Giáo hội Công giáo đối với cách xử lý vấn đề phá thai ở cấp độ Liên minh châu Âu.
Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Sáu, các thành viên Quốc hội châu Âu lên kế hoạch tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với cả phán quyết của Hoa Kỳ vào năm 1973 cho phá thai và cổ vũ cho quyền và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai hợp pháp và an toàn trong một cuộc tranh luận vào chiều ngày 4/7/2022 và một nghị quyết vào ngày 7/7/2022.
Gây nguy hiểm đến quyền tự do tôn giáo, tư tưởng và lương tâm
Trong cuộc họp với Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, Roberta Metsola hồi đầu tuần trước, Đức Hồng y Hollerich nhấn mạnh rằng nỗ lực coi phá thai là một quyền cơ bản, “không chỉ đi ngược lại sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, vốn là một trong các điều cơ bản của Liên minh châu Âu, nhưng nó cũng sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo, tư tưởng và lương tâm cũng như khả năng thực hiện các hành động phản đối theo lương tâm."
Hôm 8/6/2022, trước khi Nghị viện châu Âu thảo luận về nghị quyết ủng hộ phán quyết "Roe chống Wade", các giám mục Liên minh châu Âu cũng đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề này.
Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng Thư ký của COMECE lưu ý rằng “từ góc độ pháp lý, không có quyền phá thai được công nhận trong Luật Châu Âu hoặc Luật Quốc tế”, và do đó, “không quốc gia nào có thể bị buộc hợp pháp hóa việc phá thai, hoặc tạo điều kiện, hoặc là công cụ để thực hiện nó.” Cha nhấn mạnh rằng bất kỳ “nỗ lực nào nhằm đưa ra một quyền được cho là phá thai trong Hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh Châu Âu sẽ là một đạo luật không có nền tảng đạo đức và được coi là nguyên nhân gây ra xung đột vĩnh viễn giữa các công dân của liên minh châu Âu."
Cuối cùng, Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và giúp đỡ những phụ nữ đang gặp ở trong hoàn cảnh khó khăn và xung đột vì mang thai.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Tổng trưởng Bộ GL Đức tin: Thông điệp Humanae vitae vẫn mang tính ngôn sứ
-
Đức cha Paglia: Thông điệp Humanae Vitae và suy tư của các thần học gia về tính dục và sinh sản -
Ghi chú giáo lý về các giới hạn luân lý của việc thao túng kỹ thuật trên thân thể con người -
Bức thư về Tính Dục Con Người -
Quản trị, chuyển nhượng tài sản trong giáo phận -
Tròn một năm Covid-19: Phản tỉnh từ nhãn quan Thần học Luân lý Y Sinh học Công giáo -
Đồng tính & Hôn nhân đồng tính: Quan điểm của Giáo hội Công giáo -
Bác thằng bần -
Lắng nghe những suy tư của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em -
“Quyền phá thai” coi thường các tiêu chuẩn luân lý và luật pháp
bài liên quan đọc nhiều

- Vấn đề “Sống thử” của giới trẻ ngày nay
-
Vấn đề đạo đức của giới trẻ ngày nay -
Vấn đề nạo phá thai trong giới trẻ ngày nay -
Có phải tiền là tất cả ? -
Lương tâm của giới trẻ ngày nay -
Đồng tính & Hôn nhân đồng tính: Quan điểm của Giáo hội Công giáo -
Thai nhi bị dị tật: Bỏ hay giữ? -
Bác thằng bần -
Đồng tính luyến ái và chuyển giới tính: một nhận định trên phương diện Khoa học và Luân lý Công giáo -
Giới thiệu sách: “Thần học về Thân xác” của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II