Các Giám mục Công giáo Zambia kêu gọi linh mục và tín hữu tránh xa chính trị đảng phái
Tác giả: Paul Samasumo
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong bối cảnh Zambia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng Tám tới, các Giám mục Công giáo đã ban hành một Thư Mục vụ, kêu gọi các chính trị gia, các tín hữu và tất cả những người thiện chí tại Zambia cùng nỗ lực xây dựng một môi trường bầu cử hòa bình và văn minh.
Các Giám mục Zambia tái khẳng định rằng Giáo hội sẽ giữ lập trường phi đảng phái, đồng thời nhấn mạnh: “Các cơ sở của Giáo hội không được sử dụng cho các chiến dịch chính trị.”
Các Giám mục kêu gọi hàng giáo sĩ Công giáo tại Zambia không gắn mình với các lợi ích chính trị đảng phái, bởi điều đó đi ngược lại ơn gọi thánh thiêng của các ngài.
Giảng đài không phải là nơi cho cơ hội chính trị
Trong Thư Mục vụ, các Giám mục nhấn mạnh rằng: “Giáo hội không phải và không bao giờ được trở thành tiếng nói cho bất kỳ đảng phái hay ứng cử viên chính trị nào. Bổn phận của chúng ta là đào luyện lương tâm, thăng tiến công ích và nói lên sự thật trước quyền lực.”
Theo các Giám mục, nhà thờ phải luôn là nơi cầu nguyện, suy tư và hòa giải, chứ không phải là diễn đàn cho các chiến dịch chính trị đảng phái.
Vì mục đích đó, các Giám mục đưa ra những chỉ dẫn cụ thể:
“Các cơ sở của Giáo hội không được sử dụng cho các chiến dịch chính trị; Không một giáo sĩ hay lãnh đạo giáo dân nào được nhận tài trợ chính trị để đổi lấy ảnh hưởng; Giảng đài phải luôn là nơi của chân lý ngôn sứ và sự minh bạch luân lý, chứ không phải là công cụ cho chủ nghĩa cơ hội chính trị.”
Cam kết tôn trọng kết quả bầu cử
Thư Mục vụ với nội dung toàn diện về bầu cử kêu gọi người dân Zambia nhìn nhận chính trị như một lời mời gọi cao quý, không bao giờ được nhằm tích lũy đặc quyền cá nhân.
Các Giám mục kêu gọi tổ chức những cuộc bầu cử đáng tin cậy và minh bạch, đồng thời mời gọi người dân thể hiện tinh thần văn minh, đặc biệt trong thời gian vận động tranh cử.
Những mối quan tâm quan trọng khác được nêu lên bao gồm việc cổ võ các chiến dịch tranh cử dựa trên các vấn đề thực chất, và trên hết là lời kêu gọi “tất cả các đảng phái chính trị công khai và dứt khoát cam kết tôn trọng kết quả của các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy.”
Cuối tuần qua, Tổng thống Zambia, ông Hakainde Hichilema, đã trấn an người dân Zambia và cộng đồng quốc tế rằng các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành một cách minh bạch, tự do và công bằng.
Ông đưa ra những khẳng định này trong cuộc gặp gỡ với các Đại sứ và Cao ủy được bổ nhiệm tại Zambia.
Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Zambia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13-8-2026, nhằm bầu chọn Tổng thống, các nghị sĩ Quốc hội, các ủy viên hội đồng, thị trưởng và chủ tịch các hội đồng địa phương.
bài liên quan mới nhất
- Thánh Gioan Henry Newman được ghi vào Lịch Phụng vụ Rôma chung với lễ nhớ vào ngày 9-10
-
Các giám mục Philippines kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn ở cấp giáo phận để chống nạn buôn người -
Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình và cách tiếp cận phục hồi -
Đức TGM Gallagher: Cần tái thiết niềm tin trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh và chia rẽ -
Đức Lêô XIV khích lệ các Quý ông Phủ Giáo hoàng trong sứ vụ phục vụ -
Đức Lêô XIV hiệp cùng các Giám mục Cuba kêu gọi đối thoại với Hoa Kỳ -
Đức Lêô XIV: Thánh Rosa Lima là tấm gương rạng ngời cho ơn gọi nên thánh của chúng ta -
Đức Lêô XIV: “Không thể có hòa bình khi nhân loại đang gây chiến với chính mình” -
Đức Lêô XIV: Người trẻ hãy trở thành thế hệ cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới -
Đức Giáo hoàng gửi các Giám mục Peru: Hãy sống theo cung cách của các Tông đồ
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y