Các Giám mục bang Virginia cảm ơn các nhà lập pháp vì đã bác bỏ dự luật trợ tử
Tác giả: Theresa Civantos Barber
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Sau cuộc bỏ phiếu sít sao và dự luật cuối cùng bị đình lại, các Giám mục bang Virginia đã cám ơn các nhà lập pháp vì đã bảo vệ sự sống con người.
Trong bối cảnh dư luận bàng hoàng trước sự gia tăng nhanh chóng của hình thức trợ tử tại Canada, bang Virginia (Hoa Kỳ) đã thành công trong việc ngăn chặn một dự luật nhằm hợp pháp hóa thực trạng này.
Vào ngày 5 tháng 2, một ủy ban của Thượng viện bang Virginia đã bỏ phiếu chặn Dự luật SB 359, vốn tìm cách hợp pháp hóa trợ tử cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y, được xác định còn dưới sáu tháng để sống. Ủy ban Giáo dục và Y tế Thượng viện đã bác bỏ dự luật với tỷ lệ 8 phiếu thuận – 7 phiếu chống. Hai thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã cùng với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.
Nhiều tổ chức y khoa và các nhóm bảo vệ quyền của người khuyết tật đã bày tỏ những quan ngại nghiêm trọng đối với dự luật. Hiệp hội Y khoa Virginia – trước đây giữ lập trường trung lập – đã điều chỉnh quan điểm và công khai phản đối mạnh mẽ.
Ông Thomas Eppes, bác sĩ gia đình tại Lynchburg và là cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Virginia, chia sẻ với WHRO News: “Nghề nghiệp của chúng tôi cần đứng về phía bệnh nhân từ khi chào đời cho đến lúc qua đời.”
Các nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật cảnh báo rằng biện pháp này có thể tạo thêm áp lực lên những bệnh nhân dễ bị tổn thương trong một hệ thống vốn đã quá tải.
Thượng nghị sĩ David Suetterlein (Đảng Cộng hòa) cho biết dự luật có thể tạo ra những động lực tài chính sai lệch trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng ngày càng lớn của các công ty bảo hiểm và hoạt động tiếp thị có mục tiêu, có thể dẫn đến việc “khuyến khích kết thúc sự sống dưới hình thức tệ hại nhất của chủ nghĩa tư bản.”
Các Giám mục ủng hộ quyết định này
Sau cuộc bỏ phiếu sát nút và việc dự luật bị đình lại, các Giám mục bang Virginia đã lên tiếng cảm ơn các nhà lập pháp vì cam kết bảo vệ sự sống con người.
Ngày 18 tháng 2, Đức Giám mục Michael F. Burbidge của Arlington và Đức Giám mục Barry C. Knestout của Richmond đã ra tuyên bố chung:
“Các dự luật của Thượng viện và Hạ viện nhằm hợp pháp hóa trợ tử sẽ không được tiếp tục trong kỳ họp năm nay của Đại hội đồng. Chúng tôi biết ơn vì các ủy ban của cả hai viện đã quyết định không xúc tiến dự luật này, sau khi cân nhắc những quan ngại nghiêm trọng được bày tỏ bởi rất nhiều người dân trong toàn bang.
Nhiều nhà lập pháp thuộc cả hai đảng đã nhận ra những nguy cơ nghiêm trọng mà biện pháp này có thể áp đặt lên những người dân Virginia dễ bị tổn thương – bao gồm người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, người cao tuổi và những ai thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Sự sống con người là thiêng liêng và không ai được phép bị bỏ rơi hay bị coi là gánh nặng. Mỗi hành vi tự sát đều là một mất mát bi thương, có thể để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và toàn thể cộng đồng. Virginia phải luôn tìm cách ngăn ngừa tự tử, chứ không bao giờ được tham gia hay cổ võ cho điều đó.
Chúng tôi hết lòng tri ân những ai đã liên hệ với các nhà lập pháp để bày tỏ những quan ngại của mình, và đặc biệt cảm ơn các thượng nghị sĩ và dân biểu đã lên tiếng bảo vệ những người dân dễ bị tổn thương và thiệt thòi cùng gia đình họ.”
Hiện nay, 13 bang của Hoa Kỳ cùng với Washington, D.C., đã hợp pháp hóa hình thức trợ tử do bác sĩ hỗ trợ; và ít nhất mười bang khác đang xem xét các dự luật tương tự.
Giáo hội Công giáo từ trước đến nay luôn mạnh mẽ phản đối trợ tử và an tử. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, đã lên án “việc an tử hoặc tự hủy hoại cách cố ý” như những “điều ô nhục” về mặt luân lý, “đi ngược lại chính sự sống” và “đầu độc xã hội loài người.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Giáo hoàng gửi đến các tu sĩ: Hãy phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian
-
Mùa Chay và tháng Ramadan như “chất xúc tác cho một thế giới được canh tân” -
Bão gây sạt lở đất chết người và lũ lụt tại Philippines -
Đức Giáo hoàng ca ngợi Đại hội Giáo dục Tôn giáo Los Angeles như thời điểm canh tân thiêng liêng đích thực -
Đức Lêô XIV: Hãy hâm nóng đức tin, khẩn thiết loan báo những lời hứa của Đức Kitô -
Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đạt đến chiều cao hoàn chỉnh -
Đức Lêô XIV gặp gỡ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô: Quyền bính là sự phục vụ, không phải thống trị -
Đức Hồng y Cupich khích lệ người di dân trong Thứ Tư Lễ Tro -
Kitô hữu Syria trở về quê hương, tìm lại niềm hy vọng -
Ứng dụng cầu nguyện Công Giáo Hallow vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y