Buổi cầu nguyện Taizé: Hướng dẫn cụ thể

Buổi cầu nguyện Taizé: Hướng dẫn cụ thể

1. DIỄN TIẾN BUỔI CẦU NGUYỆN

Vài điểm lưu ý :
- Xin những người hướng dẫn đọc chậm rãi, rõ ràng để mọi người có thể nghe được. Xin đừng bỏ nhỏ ở cuối câu.
- Ca đoàn, cũng như những người đánh đàn lưu ý giúp Cộng đoàn cầu nguyện, chứ không nhằm biểu diễn kỹ thuật.

1. Ca ngợi khen (Thinh lặng 1 phút)
2. Alleluia - Thánh Vịnh (Thinh lặng 1 phút)
3. Ca ánh sáng trước Tin mừng (Thinh lặng 1 phút)
4. Tin mừng (Thinh lặng 1 phút)
5. Ca suy niệm (Thinh lặng 5-7 phút)
(Khi đã chấm dứt Ca Suy niệm, người hướng dẫn mời gọi Cộng đoàn cầu nguyện riêng với một gợi ý nhắc lại ý chính (chủ đề) của buổi cầu nguyện.)
6. Kyrie Eleison - Lời cầu (Thinh lặng 1 phút)
7. Kinh Lạy Cha
8. Lời nguyện - Phép lành
9. Bài hát kết thúc. 

2. HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN
(Đọc trước giờ cầu nguyện)

Kính thưa Cộng đoàn,
Cầu nguyện theo Cộng đoàn Taizé được gọi là “cầu nguyện dựa trên Lời Chúa với sự hỗ trợ của các bài thánh ca”. Vì thế:

1. Trước hết, điểm quan trọng trong buổi cầu nguyện theo Cộng đoàn Taizé là lắng nghe, đón nhận Lời Chúa đặc biệt qua những bài hát. Những bài hát này thường ngắn, gọn, dựa trên chủ đề Lời Chúa, được lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích để Lời Chúa thấm vào trong tâm hồn.
Những bài hát này, lúc đầu hát vừa phải sau đó nhỏ dần (khoảng 7, 8 lần), riêng 2 lần cuối trước khi kết thúc, thay vì hát thành lời thì ngâm nga nhẹ nhẹ theo dòng nhạc.

2. Vì thế, trong giờ cầu nguyện này, sau khi ý thức mình đang hiện diện trước mặt Chúa, chúng ta hãy để cho Lời Chúa dẫn chúng ta đi, có thể bằng lắng nghe những đoạn Kinh Thánh, hoặc những gợi ý cầu nguyện, hoặc qua những bài hát nhẹ nhàng được lập lại nhiều lần.

3. Diễn tiến buổi cầu nguyện theo nhịp độ từ nhanh đến chậm dần. Lúc đầu sau mỗi phần, sẽ có một khoảng thinh lặng ngắn, và cho tới cao điểm là bài ca suy niệm sau Tin mừng, sẽ có một khoảng thinh lặng dài khoảng 5-7 phút để cầu nguyện riêng. Cuối cùng là các lời cầu xin và phép lành kết thúc.
Riêng về bài ca suy niệm sau Tin mừng, là bài suy niệm dưới dạng thánh ca, với nhiều tiểu khúc. Những lời suy niệm được hát đi hát lại nhiều lần giúp Lời Chúa thấm vào tâm hồn.

4. Cuối cùng, về tư thế cầu nguyện, đứng, ngồi, quì chúng ta có thể thoải mái, tùy theo mỗi người. Miễn sao mình có thể cầu nguyện tốt.
Giờ đây, xin Cộng đoàn lấy sách hát, chúng ta cùng bắt đầu giờ cầu nguyện.
(Ngưng một lát, rồi bắt đầu làm Dấu Thánh giá)
 

Top