Bộ Phụng tự xem xét việc cho trẻ được rước lễ lần đầu trước 7 tuổi
WHĐ/CNS (10.08.2010) – Trẻ em ngày nay khôn lớn rất nhanh và tiếp nhận nhiều nguồn ảnh hưởng khác nhau, vì thế có lẽ đã đến lúc xem xét cho phép trẻ em được chuẩn bị và rước lễ lần đầu trước 7 tuổi.
Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích mới đây đã cho biết như trên.
Ngài viết trên tờ L’Osservatore Romano ngày 8-08 vừa qua: “Có thể nói trẻ em rước lễ lần đầu là bắt đầu cuộc hành trình cùng đi với Chúa Giêsu, sống hiệp thông với Chúa, khởi đầu cho một tình bạn gắn bó đến cùng và hướng đến sự phát triển toàn diện đời sống của các em”.
ĐHY cho biết: “Ngày nay, trẻ em sống trong muôn ngàn khó khăn, giữa một môi trường không ủng hộ các em sống như lòng Chúa mong ước”.
Ngài kêu gọi: “Chúng ta đừng để mất món quà của Thiên Chúa dành cho các em”.
Bài viết của ĐHY đánh dấu việc kỷ niệm 100 năm Đức Giáo hoàng Piô X ban hành Tông sắc Quam Singulari Christus Amore (Tình yêu của Đức Kitô lạ lùng biết bao) cho phép trẻ em được rước lễ lần đầu khi đến “tuổi khôn” (7 tuổi) và có thể muộn đến 10-12 tuổi.
Thánh Giáo hoàng Piô X nói việc trì hoãn cho trẻ đã đến “tuổi khôn” được rước lễ lần đầu là kết quả của quan niệm sai lầm cho rằng “Bí tích Thánh Thể cực trọng là một phần thưởng chứ không phải là phương dược chữa lành sự yếu đuối của con người”.
Ngài nhắc đến truyền thống xa xưa của Giáo Hội vẫn còn được các Giáo Hội Đông phương duy trì, là cho trẻ sơ sinh rước Chúa ngay khi được rửa tội. Giáo Hội Tây phương đã không còn giữ truyền thống này, vì nhiều người lo ngại bé sẽ ọc cả Bánh và Rượu thánh ra ngoài.
Thánh Giáo hoàng Piô X viết: “Việc không cho tín hữu rước lễ, chỉ vì muốn bảo vệ sự cao trọng của bí tích Thánh Thể, đã dẫn đến nhiều sai lầm. Các trẻ còn trong trắng lại bị đẩy ra khỏi vòng tay ấp ủ của Chúa và lấy mất lương thực dưỡng nuôi linh hồn”.
ĐHY Cañizares nhắc lại, Thánh Piô X luôn nhấn mạnh phải chuẩn bị chu đáo cho trẻ được rước lễ lần đầu. Ngài lưu ý hãy cho trẻ được đón nhận ơn Chúa giúp chúng nên tốt và trưởng thành, nên người Kitô hữu vững vàng.
ĐHY viết: “Việc gặp gỡ Chúa Giêsu đem lại sức mạnh cần thiết để chúng ta sống trong hạnh phúc và hy vọng”.
“Chúng ta không nên cho trẻ rước lễ lần đầu muộn quá, làm vậy là lấy mất ơn thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn và đời sống thiêng liêng của trẻ”.
ĐHY cho biết, qua việc kỷ niệm Tông sắc Quam Singulari Christus Amore, ngài muốn nhắc các vị mục tử nhớ rằng trẻ em có thể được rước lễ lần đầu khi “đã có trí khôn”, mà nay trí khôn của trẻ phát triển sớm trước 7 tuổi.
ĐHY khuyến cáo hiện nay có xu hướng muốn cho trẻ rước lễ lần đầu muộn. Ngài cho rằng cần phải cho trẻ rước lễ sớm hơn.
Ngài viết: “Cho trẻ lãnh nhận bí tích bảo đảm cho chúng được lớn lên như con Chúa, giúp chúng được sinh ra trong lòng Mẹ Hội Thánh nhờ các bí tích khai tâm”.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV kêu gọi 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới trong dịp Giáng Sinh
-
Sứ vụ và hiệp thông - Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho Giáo triều Roma nhân dịp gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh, ngày 22/12/2025 -
Đức Lêô XIV kêu gọi gia tăng tính hiệp đoàn trong thư về thừa tác vụ linh mục -
Đức Lêô XIV: Ước gì mọi trẻ em trên thế giới được sống trong hòa bình! -
Đức Lêô XIV: Dù Năm Thánh khép lại, chúng ta vẫn là những người hành hương của hy vọng -
Thông điệp từ Đất Thánh: Hòa bình không phải ảo tưởng mà là một lựa chọn sống -
Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa -
Đức Lêô XIV gửi lời chúc Giáng Sinh tới các bệnh nhân -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney -
Khai mạc Cây Thông Giáng Sinh và Hang Đá tại Quảng trường Thánh Phêrô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y