Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi

Tác giả: Pierfrancesco Loreto

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Một nghiên cứu do các nhà khoa học đến từ nhiều nơi trên thế giới thực hiện cho thấy tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các thiên tai xảy ra trong thời gian gần đây.

Theo một nghiên cứu mới, các đợt lũ lụt trên diện rộng gần đây tàn phá nhiều khu vực ở miền nam châu Phi, đã trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Khi phân tích nguyên nhân của các hiện tượng này, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức World Weather Attribution phát hiện rằng lượng mưa tương đương cả một năm đã trút xuống Mozambique, Eswatini, khu vực đông bắc Nam Phi và Zimbabwe chỉ trong vòng 10 ngày.

Các trận lũ lụt là hệ quả của những cơn mưa lớn và kéo dài liên tục, bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 và gia tăng mạnh từ đầu tháng Giêng, với một số khu vực ghi nhận lượng mưa vượt quá 200 mm chỉ trong một ngày.

Thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng, với hơn 100 người thiệt mạng và trên 300.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 12 năm ngoái.

Tại Mozambique, rất nhiều công trình bị ngập nước. Trong khi đó, đường sá và cầu cống đã bị phá hủy tại Nam Phi và Zimbabwe.

Các nhà khoa học đến từ nhiều nơi trên thế giới đã thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Một hiện tượng chỉ xảy ra mỗi 50 năm

Theo kết quả nghiên cứu, quy mô của tình trạng hiện nay hiếm đến mức những hiện tượng tương tự chỉ xảy ra khoảng một lần trong vòng 50 năm.

Ông Izidine Pinto, đồng tác giả và là nhà nghiên cứu khí hậu cao cấp tại Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan, cho biết nghiên cứu chưa thể xác định một cách chắc chắn mức độ mà biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm các trận mưa lũ gần đây.

Tuy nhiên, nhà khoa học này nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là lời giải thích hợp lý duy nhất cho việc cường độ mưa tăng thêm 40%.

Hệ quả là giai đoạn mưa lớn kéo dài, vốn đã được dự báo trước, lại dẫn đến các trận lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều cộng đồng địa phương rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Mặc dù mưa lớn và lũ lụt là hiện tượng thường thấy tại khu vực này, quy mô của các sự kiện gần đây đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong giới khoa học.

Ngoài ra, việc có tới chín con sông quốc tế chảy qua Mozambique đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn tại các khu vực hạ lưu.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các mô hình khí hậu tại châu Phi để hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu.

“Tất cả các mô hình khí hậu hiện có và được sử dụng rộng rãi đều được phát triển bên ngoài châu Phi,” bà Friederike Otto, Giáo sư khoa học khí hậu tại Trung tâm Chính sách Môi trường thuộc Đại học Imperial College London, cho biết.

Do đó, phần lớn các mô hình gặp khó khăn trong việc xác định chính xác mức độ mà biến đổi khí hậu đã gây ra các trận lũ lụt gần đây.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top