Ấn độ giáo và Tông huấn Verbum Domini

WHĐ -- Người Ấn giáo đã hoan nghênh lời đề nghị của Đức giáo hoàng về đối thoại liên tôn trong Tông huấn “Verbum Domini” [Lời Chúa] được công bố vào ngày 11-11-2010 vừa qua và gọi đó là “một bước đi đúng hướng.”
“Giáo Hội cho rằng một phần thiết yếu của việc loan báo Lời Chúa bao gồm gặp gỡ, đối thoại và hợp tác với mọi người thiện chí, đặc biệt là với các tín hữu thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau của nhân loại” (Verbum Domini, 117), Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết như thế trong Tông huấn dài 200 trang gửi cho các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.
Đức Giáo hoàng nói thêm: “Trong số các tôn giáo, Giáo Hội cũng nhìn người Hồi giáo với sự kính trọng. Họ là những người tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Họ tìm về Abraham và thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự qua lời cầu nguyện, việc bố thí và ăn chay...” (Verbum Domini, 118)
Nói về “đối thoại với các tôn giáo khác”, ngài bày tỏ sự tôn trọng của Giáo Hội "đối với các tôn giáo cổ đại và truyền thống tâm linh của các châu lục khác nhau. Các tôn giáo và truyền thống này chứa đựng các giá trị vốn thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết giữa các cá nhân và các dân tộc… Chúng ta thường thấy một sự hài hòa với các giá trị cũng được trình bày trong các sách tôn giáo của họ, chẳng hạn như, trong Phật giáo là tôn trọng sự sống, chiêm niệm, thinh lặng, giản dị, trong Ấn Độ giáo là ý nghĩa của linh thánh, hy sinh và ăn chay; và trong Nho giáo là gia đình và các giá trị xã hội. Chúng ta cũng hài lòng khi gặp được nơi các kinh nghiệm tôn giáo khác một mối quan tâm đích thực về siêu việt tính của Thiên Chúa - được nhìn nhận là Đấng Tạo Hóa, cũng như tôn trọng sự sống, hôn nhân và gia đình, và một cảm thức mạnh mẽ về tình liên đới." (Verbum Domini, 119)
Hindu Rajan Zed - một chính khách nổi tiếng và chủ tịch của Hội Ấn giáo toàn cầu - hoan nghênh việc Đức giáo hoàng ủng hộ công cuộc đối thoại liên tôn, và nói rằng cuộc đối thoại liên tôn nghiêm túc và trung thực là nhu cầu bức thiết hiện nay và Đức Giáo hoàng nên đi đầu trong việc tổ chức đối thoại. Ông cho rằng Đức Giáo hoàng Bênêđictô - nhà lãnh đạo của tổ chức tôn giáo lớn nhất trên thế giới - , nên mời các nhà lãnh đạo của các tôn giáo chính trên thế giới đến Vatican để đối thoại.
bài liên quan mới nhất

- Phiên họp thứ tám, các Hồng y thảo luận về loan báo Tin Mừng
-
Nhà nguyện Sistine chuẩn bị đón các Hồng y tham dự Mật nghị ngày 7 tháng Năm -
Một vài chi tiết liên quan đến Mật nghị -
Các Hồng y thảo luận về tình hình kinh tế tài chính của Tòa Thánh -
Liên Hiệp quốc tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô -
Các Hồng y xin các tín hữu cầu nguyện cho các ngài trong việc chọn Giáo hoàng -
Hồng y đoàn bỏ phiếu vào lúc nào? -
Xác định quyền bầu Giáo hoàng của tất cả các Hồng y cử tri -
Hồng y đoàn thông báo Thánh lễ trước Mật nghị tại Phiên họp Khoáng đại lần thứ sáu -
Mật nghị Hồng y: Ai sẽ bầu chọn Giáo hoàng kế tiếp?
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y