Giáo Chức Công Giáo

Giới thiệu: 

Tháng 10- 2002, tại Toà Tổng Giám Mục đã diễn ra buổi họp mặt thân tình giữa Đức Tổng Giám Mục G.B Phạm Minh Mẫn và một số anh chị em trí thức. Cuộc họp do cha Đaminh Nguyễn Thái Hợp Dòng Đa Minh tổ chức, với sự tham dự của Soeur Mai Thành Dòng Đức Bà. Sau phiên họp, đã đi đến một số quyết định trong đó có quyết định quy tụ Giáo Chức sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của các cha Đaminh Tu Viện Mai Khôi số 44 Tú Xương-Q.3,TP.HCM.

Sáng chủ nhật 17-11-2002, mừng ngày Nhà Giáo việt nam, 187 anh chị em giáo chức các cấp, từ nhà trẻ đến đại học, quây quần bên nhau tại nhà Cha chung Giáo phận số 180 Nguyễn Đình Chiểu Q.3. Đức Tổng Giám Mục đã đến phát biểu và bày tỏ lòng ưu ái đối với Giáo Chức. Ngài hy vọng các nhà giáo sẽ làm điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ, dù gặp nhiều khó khăn trong môi trường giáo dục.

Thánh lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam dánh dấu buổi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm Giáo Chức thành công tốt đẹp, khởi đầu cho các sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

Danh xưng

Danh xưng chính thức: Giáo Chức Công Giáo (thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM).

Thành phần: gồm anh chị em giáo viên, công nhân viên nghành giáo dục, đang phục vụ hay về hưu, tự nguyện tham gia sinh hoạt.

Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào tháng 6 hàng năm.

Mục đích

Anh chị em cùng nhau học hỏi và sống đức tin Công Giáo trong môi trường gia đình và nghề nghiệp, nhằm phát triển đất nước và thăng tiến con người về mọi mặt, đặc biệt về mặt văn hoá, giáo dục, tinh thần và tâm linh.

Nguyên tắc tổ chức

Nhóm GCCG là một tổ chức tôn giáo thuộc quyền lãnh đạo của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận TP.HCM, trong tình liên đới huynh đệ với các nhóm giáo dân khác trong Giáo phận.

Ban đặc trách

Ban đặc trách: gồm những vị có trách nhiệm định hướng và đồng hành với Nhóm GCCG.
Ban giáo lý từ xa: gồm những vị cộng tác vào việc soạn thảo nội dung các chương trình giáo lý. 

Tổ chức nhóm

Ban Đại Diện cấp Giáo phận: gồm có 4 đại diện (cấp mầm non, tiểu học, trung học, đại học) của mỗi giáo hạt và hai đại diện của ngành khuyết tật.

Ban Thường Vụ: do hai đại diện cấp Giáo phận bầu ra, gồm có một trưởng ban, 1 thư ký, một phó nội vụ, 1 phó ngoại vụ, 1 phó phụ trách khối khuyết tật, 1 thư ký, và một số uỷ viên khác tuỳ theo nhu cầu.

Sinh hoạt

- Ở cấp giáo xứ, anh chị em sinh hoạt theo nhóm nhỏ.
- Cấp giáo hạt, sinh hoạt theo quý.
- Cấp giáo phận tổ chức sinh hoạt ít nhất 3 lần trong năm: dịp lễ bổn mạng (tháng 6), dịp khai giảng năm học (tháng 9), ngày nhà giáo (20-11).
Ban thường vụ soạn nội quy phân công cho các thành viên và xác định các sinh hoạt của nhóm.

(Nội quy này được ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn duyệt vào ngày 24 tháng 6 năm 2004)

Người phụ trách: Maria Nguyễn Kim Xuân - Maria Trần Thi Nhan

Linh mục đồng hành: Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn